Trụ cột của U21 SLNA bất ngờ khi được lên tuyển Việt Nam

NLĐ |

Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Việt là trụ cột giúp U21 SLNA vào đến trận chung kết U21 quốc gia 2023 gặp U21 PVF-CAND vào ngày mai 1-10 Trước đó, hai cầu thủ trẻ này đã được HLV Philippe Troussier triệu tập lên tuyển cho FIFA Days tháng 10.

Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Việt là hai cầu thủ trẻ đang thi đấu tại U21 quốc gia 2023. Đây đều là hai cầu thủ thuộc biên chế SLNA sẽ góp mặt ở trận chung kết U21 quốc gia với U21 PVF-CAND.

Trụ cột của U21 SLNA bất ngờ khi được lên tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Việt (đỏ) là đội trưởng và chốt chặn an toàn đưa U21 SLNA đến trận chung kết U21 quốc gia 2023 diễn ra vào ngày mai 1-10

Dù đang thi đấu tại U21 quốc gia, Hồ Văn Cường đã có một năm thi đấu nổi bật ở các lứa trẻ của tuyển Việt Nam và gần nhất được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho FIFA Days tháng 10.

Chia sẻ về bất ngờ này, Hồ Văn Cường bày tỏ: "Tôi khá bất ngờ khi biết mình được HLV Troussier triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới, bởi tôi vẫn còn khá trẻ so các đồng đội khác. Chắc chắn rằng đợt hội quân lần này, tôi sẽ học hỏi được nhiều điều, tích lũy thêm kinh nghiệm khi được sát cánh, cọ xát với các đàn anh trên đội tuyển quốc gia. Đây là niềm vui lớn và cũng là động lực để tôi cố gắng hết sức mình trong thời gian tới".

Điều này cũng giúp Hồ Văn Cường hoàn thành mục tiêu đề ra trước đó cho bản thân là được lên tuyển thi đấu trong thời gian tới.

Bên cạnh Hồ Văn Cường, một cầu thủ trẻ khác của SLNA cũng được HLV Troussier trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10 là thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Trụ cột của U21 SLNA bất ngờ khi được lên tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Hồ Văn Cường dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng vẫn ghi hai bàn tại giải đấu

Ở V-League 2023, thủ môn sinh năm 2002 chính là người đã chiếm suất bắt chính của đàn anh Nguyễn Văn Hoàng (gia nhập CLB Hà Nội). Tại vòng loại U23 châu Á 2023 diễn ra ở Việt Trì (Phú Thọ) mới đây, Văn Việt là sự lựa chọn số 1 của vị chiến lược gia người Pháp trong hai chiến thắng trước U23 Guam và U23 Yemen.

"Được gọi tên lên tuyển quốc gia, tôi rất vui. Đây là động lực phấn đấu cho tương lai. Dù có nhiều thiếu sót, việc lên tuyển tập luyện, cọ xát với các đàn anh sẽ học hỏi nhiều điều" -thủ môn Văn Việt nói về lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh hai cái tên trẻ của SLNA lần đầu được triệu tập, 14 cầu thủ trẻ khác được trao cao hội lần lượt là: Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài, Hồ Văn Cường, Võ Minh Trọng ở hàng phòng ngự; Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương, Lê Văn Đô, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc ở hàng tiền vệ; Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Thanh Nhàn ở hàng tiền đạo.

Đây sẽ là những nhân tốt trẻ kết hợp với các đàn anh như Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Tiến Linh, thủ môn Văn Lâm, .... từ ngày 2-10 tới đây tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đợt FIFA Days tháng 10 tới đây là đợt tập trung quan trọng với đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với các đối thủ mạnh ở khu vực như tuyển Trung Quốc (10-10), Uzbekistan (13-10) và Hàn Quốc (17-10).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại