Trong tháng 7 sẽ xét xử một số cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm

Tuấn Linh |

Đại diện HĐND TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các cán bộ xã, huyện sai phạm trong vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Sáng 30/6, tại cuộc họp báo trước kỳ họp HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố cho biết, thực hiện theo kết luận Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Đến 21/6, quá trình thanh tra chính thức kết thúc.

Trong tháng 7 sẽ xét xử một số cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm trong vụ việc ở Đồng Tâm.

“Sau khi có kết luận thanh tra, chắc chắn 7 ngày sau thành phố sẽ công bố theo quy định của pháp luật”, ông Nam thông tin.

Ông Nam khẳng định khi có kết luận thanh tra, HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ các bước thực hiện kết luận.

“Ai đúng, ai sai, sai chỗ nào xử lý chỗ đó, kể cả cán bộ mà sai cũng bị xử lý theo quy định của pháp luật chứ không chỉ dừng lại trong việc xin lỗi người dân”, ông Nam nói.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cũng thông tin một số diễn biến gần đây nhất liên quan đến vụ việc ở Đồng Tâm.

Cụ thể, Viện Kiểm sát huyện Mỹ Đức đã có cáo trạng, trong tháng 7 tới sẽ xét xử một số cán bộ, lãnh đạo xã Đồng Tâm và phòng ban chuyên môn của huyện có sai phạm trong vấn đề quản lý đất đai.

Trước đó hôm 20/4, Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng từ trước đến nay với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn (nằm trên địa giới xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức).

Ngày 21/6, ông Nguyễn Anh Huy, Trưởng đoàn thanh tra (Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội) ký thông báo kết thúc thanh tra tại Đồng Tâm.

Tóm tắt vụ việc ở Đồng Tâm

Ngày 15/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra.

Ngay sau khi Công an thành phố triển khai bắt giữ các đối tượng trên, số công dân xã Đồng Tâm đã tập trung đông người bao vây, không cho xe ô tô của các lực lượng làm nhiệm vụ ra khỏi địa bàn ở xã Đồng Tâm; giữ, đập phá 5 xe ô tô của lực lượng chức năng (gồm 1 xe chở quân, 3 xe Innova, 1 xe cứu thương); giữ trái phép 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội tại Nhà văn hóa thôn Hoành.

Số cầm đầu tăng cường bố trí lực lượng, chặt cây to chắn đường vào làng; đồng thời chuẩn bị gậy, đất, cát và vôi bột, xăng, kẻng sẵn sàng chống trả khi lực lượng chức năng tổ chức phương án giải cứu số cán bộ bị giữ trái pháp luật.

Giải thích với báo chí về lý do bắt giữ 38 người thực thi công vụ, một người nhận là đại diện ở thôn Hoành nói, họ muốn chính quyền thả người trong xã đã bị bắt hôm 15/4.

"Nguyện vọng của dân các thôn muốn việc thu hồi, giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng quy định".

Tối 17/4, 15 cảnh sát cơ động đã được thả, 3 người khác tự giải thoát.

Ngày 21/4, người dân Đồng Tâm đã thả thêm 1 cán bộ là ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức.

Ngày 22/4, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến đối thoại và lời cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân xã Đồng Tâm. Sau đó, người dân đã thả 19 cán bộ chiến sĩ đang bị giữ.

Đến ngày 13/6, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại