Trong tâm bão, 2 HLV kình địch bất ngờ bảo vệ Wayne Rooney

Triệu Mẫn |

Những vị HLV này tỏ ra thấu hiểu cho Rooney và có lời bảo vệ chân sút này sau cú "phốt" say xỉn vài ngày trước.

Vụ say xỉn vào đêm thứ Bảy tuần trước đã khiến hình ảnh Wayne Rooney xấu xí đi trong mắt NHM. Ngay lập tức, FA quyết định siết chặt lại những quy tắc. Các cầu thủ Tam sư tập trung làm nhiệm vụ quốc gia sẽ không được phép uống rượu và bị cấm đi chơi đêm.

Hôm nay, trong buổi họp báo, khi nhắc đến vấn đề đang xảy đến với Rooney, HLV Wenger của Arsenal đã tỏ ra thấu hiểu cho đội trưởng Man United. Ông tin rằng mọi chuyện thực sự bị thổi phồng:

"Hiện tại, có lẽ lời khuyên của tôi dành cho cậu ấy là làm theo lời mà người quản lí cùng HLV của mình đưa ra".

Trong tâm bão, 2 HLV kình địch bất ngờ bảo vệ Wayne Rooney - Ảnh 1.

HLV Wenger có lời bảo vệ Rooney.

Khi các phóng viên hỏi sâu hơn đến quan điểm về vấn đề sử dụng rượu trong giới cầu thủ, vị chiến lược gia người Pháp tỏ ra thoải mái:

"Tất nhiên việc đó không quá nghiêm trọng. Các cầu thủ đều còn rất trẻ và việc có chút rượu thì thanh niên nào mà chẳng dính đến.

Nói chung đó là một phần của tuổi trẻ. Các cầu thủ dễ dàng mắc phải chuyện đó. Họ đều giải quyết vấn đề theo cách cực kì tích cực.

Trước đó, HLV Mourinho cũng tức giận vì chuyện say xỉn của Rooney. Tuy nhiên, ông không nhắm vào cậu học trò đội trưởng mà bực bội với cách quản quân của FA khi Wazza chịu sự giám sát của đội tuyển mà ăn chơi đến say khướt.

Trong tâm bão, 2 HLV kình địch bất ngờ bảo vệ Wayne Rooney - Ảnh 2.

HLV Liverpool, Jurgen Klopp cũng bảo vệ Rooney trên mặt báo: "Chuyện của Wayne thì có gì nghiêm trọng đâu. Các huyền thoại bóng đá mà cả thế giới ngưỡng mộ ấy, họ uống rượu như quỷ và hút thuốc như điên nhưng vẫn là cầu thủ xuất sắc đấy thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại