Trọng tài Ngô Duy Lân tiết lộ việc Thành Lương dùng băng đội trưởng cứu đồng nghiệp

Bảo Hạnh |

Trọng tài Ngô Duy Lân đã tiết lộ về cách mà ông sơ cứu cho Nguyễn Hùng Thiện Đức khi cầu thủ này có biểu hiện gặp nguy hiểm tính mạng.

Ở trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC trên sân Gò Đậu, ngay phút thứ 4, Nguyễn Hùng Thiện Đức đã có tình huống va chạm rất mạnh với cầu thủ Pape Omar bên phía Hà Nội FC. Sau đó, Thiện Đức lập tức được đưa vào viện cấp cứu và cũng ngay lập tức được chuyển lên bệnh viện 115 TP.HCM để tiện việc theo dõi và điều trị cần thiết.

Tuy nhiên trước đó, rất nhiều người hâm mộ theo dõi trận đấu đã nhận ra chính trọng tài Ngô Duy Lân mới là người đã sơ cứu khẩn cấp và cứu Thiện Đức khỏi nguy hiểm cận kề tính mạng. Trọng tài người Long An đã giữ cho Thiện Đức tránh bị cắn vào lưỡi dẫn đến đột tử và những động tác sơ cứu của ông Lân được đánh giá là cực kì phù hợp với các biến chứng có thể xảy ra.

Ngay sau trận đấu, ông Ngô Duy Lân chia sẻ: "Mong mọi người đừng quá ca tụng tôi bởi bất kì ai đứng trong hoàn cảnh như vậy cũng phải làm thôi. Nếu không có sự trợ giúp khẩn cấp và tuyệt vời của Thành Lương, tôi sẽ rất khó có thể làm được gì.

Ngay sau khi va chạm với Omar, tôi nhận thấy Thiện Đức nằm gần như bất động và không có phản ứng nào, điều này rất bất thường nên tôi tiến đến và phát hiện anh ấy sắp nuốt lưỡi".

Trọng tài Ngô Duy Lân tiết lộ việc Thành Lương dùng băng đội trưởng cứu đồng nghiệp - Ảnh 1.

Rất may cho Thiện Đức khi đã được sơ cứu đúng cách.

"Lúc đó Thành Lương ngay lập tức đưa cho tôi tấm băng đội trưởng của cậu ấy để cố gắng tách môi cũng như chèn vào miệng và đè lưỡi Thiện Đức xuống. Rồi sau đó chúng tôi có sự trợ giúp của cả Hồ Tấn Tài nữa", ông Lân hồi tưởng.

Ông Ngô Duy Lân vẫn liên tục cập nhật tình trạng chấn thương của Thiện Đức, ông cho biết mình khá lo lắng khi nghe tin cầu thủ B.Bình Dương phải chuyển viện. Sau đó, mọi chuyện đã trở nên ổn hơn và vị trọng tài này cũng gửi lời chúc sức khoẻ đến Thiện Đức.

Dưới góc độ y khoa, hành động của các thành viên 2 đội cũng như tổ trọng tài trên sân là vô cùng cần thiết. Thiện Đức va chạm ở vùng đầu và có biểu hiện của chấn thương sọ não. Trong đó, nuốt lưỡi là biểu hiện thường gặp và gây ra hiện tượng tắc đường thở cũng như thoát dịch. May mắn là Thiện Đức đã được sơ cứu kịp thời và chính xác.

"Về trường hợp của Thiện Đức, cậu ấy lún xương thái dương phải, chưa có máu tụ dịch xuất huyết trong não nên vẫn đang được theo dõi. Những giờ đầu tiên rất quan trọng, cần xem xét những triệu chứng về tinh thần, hôn mê hay nôn mửa... thì mình sẽ nghĩ là có xuất hiện dịch trong não không để xử lý tiếp" - bác sỹ Nguyễn Quang Thiện của đội B.Bình Dương chia sẻ với Onsports.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại