Trọng tài có hành động 'lạ' sau trận SHB Đà Nẵng - Than Quảng Ninh

Hiếu Lương |

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà, người cầm còi trận SHB Đà Nẵng đánh bại Than Quảng Ninh 2-0 chiều nay (3/3), đã có hành động cực kỳ đáng chú ý sau khi kết thúc trận đấu.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, trọng tài Hoàng Ngọc Hà biểu lộ cảm xúc và có những hành động như thể trút được gánh nặng. Ông ngước lên trời thở phào một cái trước khi đưa tay lên trán giống hành động của những người theo đạo Thiên Chúa mỗi khi cầu nguyện.

Một hành động kỳ quặc nhưng lại rất hợp lý của trọng tài Ngọc Hà. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh là trận cầu tâm điểm của vòng 8 V-League 2017 và sau những sự cố liên quan đến trọng tài ở 7 vòng đấu trước đó, áp lực đặt lên vai bất cứ vị trọng tài nào điều khiển trận đấu này đều rất nặng nề.

Chính vì lẽ đó, khi trận đấu kết thúc, ông Hà cảm thấy nhẹ nhõm khi điều khiển trận đấu đi đúng quỹ đạo. Không có những tình huống tranh cãi nảy lửa, tỷ số 2-0 nghiêng về SHB Đà Nẵng là hợp lý sau màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. 

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà trút bỏ gánh nặng sau khi thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa SHB Đà Nẵng 2-0 Than Quảng Ninh. Nguồn: VPF.

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này gồm ông Hoàng Ngọc Hà – trọng tài chính, hai vị trợ lý trọng tài là ông Nguyễn Chí Trường, Lê Xuân Vũ. Trọng tài bàn là ông Nguyễn Văn Kiên.

Hai bàn thắng của SHB Đà Nẵng được ghi do công của Đặng Anh Tuấn ở phút 65 trước khi A Mít ấn định tỷ số trong đội bóng sông Hàn vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng vượt qua chính Than Quảng Ninh để giành vị trí thứ 4 với 12 điểm, trong khi đó, đội bóng đất mỏ đứt mạch 3 trận toàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại