Trong khi Mỹ lạnh hơn cả Nam Cực, thành phố ở Úc lại đang nóng kỷ lục gần 80 năm qua

Nguyễn Hằng |

Phần lớn nước Mỹ đang trải qua những ngày lạnh giá hơn cả Nam Cực, thì Sydney, Úc lại đang bước vào giai đoạn nắng nóng kỷ lục trong gần 80 năm qua, với nhiệt độ xấp xỉ là 47,3 độ C.

Nước Mỹ đang phải hứng chịu đợt lạnh khủng khiếp do ảnh hưởng của hiện tượng "bom thời tiết", gây ảnh hưởng hàng loạt đến các hoạt động sinh hoạt, học tập và làm việc của người dân.

Tuy nhiên, khác với thời tiết băng giá hơn cả Nam Cực của "xứ sở cờ hoa" với nhiệt độ có nơi xuống âm 70 độ C , thành phố Sydney, thủ phủ của tiểu bang New South Wales (Úc) lại đang phải hứng chịu nắng nóng đỉnh điểm.

Trong khi Mỹ lạnh hơn cả Nam Cực, thành phố ở  Úc lại đang nóng kỷ lục gần 80 năm qua - Ảnh 1.

Nhiệt độ xuống thấp ở mức kỷ lục ở Mỹ, có nơi xuống thấp âm 70 độ C. Ảnh: Internet

Cụ thể, theo tờ Sydney Morning Herald, nhiệt độ Penrith, khu vực thuộc phía tây thành phố Sydney đã lên tới mức 47,3 độ C vào hồi 15h30 (theo giờ địa phương) ngày 7/1. Đặc biệt, đây là ngưỡng nhiệt cao nhất trong gần 80 năm qua ở quốc gia này.

Trước đó, nhiệt độ cao nhất từng đo được ở khu vực này là 47,8 độ C vào năm 1939. Theo Cục khí tượng của tiểu bang New South Wales, nhiệt độ ở thành phố Sydney có xu hướng tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.

Giới chức thành phố Sydney đã đưa ra nhiều cảnh báo phòng ngừa hỏa hoạn vì nhiệt độ tăng cao và khuyến cáo người dân nên uống nhiều nước, giữ ẩm cơ thể, hạn chế ra ngoài để tránh nóng và đề phòng sốc nhiệt.

Trong khi Mỹ lạnh hơn cả Nam Cực, thành phố ở  Úc lại đang nóng kỷ lục gần 80 năm qua - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế luôn túc trực ở các bãi biển để ứng phó kịp thời với những tình huống xấu xảy ra. Ảnh: CNN

Hơn nữa, các gia đình cũng nên cẩn thận, không để con nhỏ hoặc thú nuôi ở một mình trong ô tô để tránh các sự cố đáng tiếc.

Ngoài ra, do thời tiết quá nóng nên khoảng 7.000 ngôi nhà trên toàn bang New South Wales rơi vào tình trạng không có điện sinh hoạt.

Trong khi Mỹ lạnh hơn cả Nam Cực, thành phố ở  Úc lại đang nóng kỷ lục gần 80 năm qua - Ảnh 3.

Nhiều trẻ em đùa nghịch trong làn nước để làm mát cơ thể. Ảnh: Getty

Do thời tiết nắng nóng, các cảnh báo hỏa hoạn và lệnh cấm đốt lửa đã được phát đi trên toàn thành phố Sydney để giảm nguy cơ cháy rừng. Đây không phải là lần đầu Úc phát động cảnh báo rộng rãi về nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, cháy rừng.

Cụ thể, ngày từ tháng 9/2017, người dân Úc đã được cảnh báo về nguy cơ đối mặt với một mùa cháy rừng ngay sau khi quốc gia này trải qua một mùa đông hanh khô nhất.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017, hơn 200 kỷ lục về thời tiết như lũ lụt, cháy rừng, gia tăng nhiệt độ đã bị phá vỡ trên toàn nước Úc.

Trong khi Mỹ lạnh hơn cả Nam Cực, thành phố ở  Úc lại đang nóng kỷ lục gần 80 năm qua - Ảnh 4.

Trong ảnh, người đàn ông này đang xối nước lên đầu cho mát tại bãi biển Tamarama, Sydney. Ảnh: EPA

Nhiều người dân đổ xô tới các bãi biển trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, các nhà chức trách khuyến cáo người dân phải hết sức cẩn thận khi tới tắm ở bãi biển, nơi có các nhân viên y tế luôn túc trực để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Trong khi Mỹ lạnh hơn cả Nam Cực, thành phố ở  Úc lại đang nóng kỷ lục gần 80 năm qua - Ảnh 5.

Bài biển chật kín người ở thành phố Sydney, Úc. Ảnh: Reuters

Tình hình thời tiết cực đoan cũng khiến giải đấu tennis quốc tế tại Sydney bị gián đoạn khi những vận động viên tham dự buộc phải rời sân vào ngày 7/1 do nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Trong khi Mỹ lạnh hơn cả Nam Cực, thành phố ở  Úc lại đang nóng kỷ lục gần 80 năm qua - Ảnh 6.

Nhiều tay vợt buộc phải rời sân vì nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Ảnh: Getty

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục trong vài ngày tới và nhiệt độ ở khu vực thuộc phía tây thành phố Sydney được cho là vẫn duy trì ở mức trên 40 độ C.

Nguồn: BBC, CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại