Trộm nguyên chiếc xe chỉ lấy mỗi... bình ắc-quy

HOÀNG VĂN |

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tú (SN 1994) một năm bốn tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cùng tội danh, tòa cũng giữ nguyên mức án một năm sáu tháng tù đối với Hồ Lê Nguyễn (SN 1992) do không kháng cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 20-9-2017, Nguyễn điều khiển xe máy chở Tú đi đến tiệm Internet của anh Huỳnh Đại Lợi thì thấy xe máy điện (trị giá 10.350.000 đồng) của anh Lương Quang Phước đang dựng ở tiệm không có người trông coi.

Nguyễn nói Tú đứng ngoài trông xe máy, còn Nguyễn vào lấy trộm chiếc xe.

Sau đó, Nguyễn và Tú đưa xe đến khu vực bờ sông tháo lấy 5 bình ắc-quy trong xe, đem đến tiệm phế liệu bán lấy 680.000 đồng chia nhau tiêu xài, còn xe máy cả hai vứt lại bờ sông.

Trước đó, vào ngày 12-9-2017, Nguyễn và Tú cũng đã lấy trộm một xe máy điện tại quán cà phê và mang đến khu vực bờ sông tháo lấy bốn bình ắc-quy và vứt lại chiếc xe tại đây. Bốn chiếc bình cả hai bán phế liệu được 600.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại