Trộm cắp hơn 1,4 tỷ của chị ruột để trả nợ casino

Hai Minh |

TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Nguyễn Thị Kim Sang (SN 1980, trú xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Sang là em ruột của bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Do thường xuyên đến chơi và phụ giúp gia đình nên Sang biết được bà Xuân cất giữ tài sản trong két sắt để ở phòng ngủ của vợ chồng bà Xuân, đồng thời biết chỗ cất chìa khóa, nên Sang nảy ý định trộm cắp tài sản và đã thực hiện trót lọt 02 lần.

Lần đầu tiên, vào ngày 11/3/2017, gia đình bà Xuân tổ chức đám “tiên thường”, Sang đến phụ giúp.

Lợi dụng lúc gia đình bà Xuân bận tiếp khách, Sang vào phòng ngủ lấy chìa khóa để sau tivi, mở két sắt ra và lấy một bọc nhựa bên trong có 02 hộp kim loại màu nâu, 01 hộp nhựa màu trắng.

Sang mở hộp nhựa màu trắng, thấy có nhiều vàng thẻ nên lấy hết số vàng cho vào khẩu trang quấn lại rồi bỏ vào túi áo khoác Sang đang mặc.

Sau đó, Sang khóa két sắt, để chìa khóa như vị trí ban đầu rồi cất giấu số vàng trộm được vào trong túi xách.

Đến khoảng 21 giờ ngày 12/3/2017, sau khi phụ xong đám giỗ, Sang lấy túi xách cất giấu vàng đi về kho của gia đình bà Xuân tại ấp Đông Hà, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, Sang kiểm tra thấy có 30 lượng vàng, loại vàng thẻ 24K.

Lần thứ hai, trong khoảng tháng 6/2017, Sang đến nhà bà Xuân với mục đích tiếp tục lấy trộm tài sản còn lại trong két sắt.

Lợi dụng gia đình bà Xuân bận công việc phía sau nhà, Sang đi vào phòng ngủ lấy chìa khóa để dưới lớp quần áo trong tủ gỗ và mở két sắt lấy trộm vàng.

Lần này, Sang đã lấy 01 sợi dây chuyền vàng 24K trọng lượng 5,2924 lượng, 01 sợi lắc đeo tay vàng 24K trọng lượng 2,1128 lượng, 01 sợi lắc tay đeo vàng 18K trọng lượng 1,7758 lượng.

Tương tự như trước, sau khi trộm vàng Sang đóng két sắt lại và cất chìa khóa vào vị trí cũ.

Đến ngày 09/7/2017, bà Xuân phát hiện mất số vàng trên vào trình báo Công an.

Ngày 11/7/2017, Sang đã trả lại số vàng trộm lần thứ hai đồng thời đến Công an xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đầu thú, khai nhận hành viên phạm tội của mình.

Đối với tài sản trộm lần đầu, Sang đã sử dụng bán một phần để trả nợ đánh bạc bên casino là 210.000.000 đồng, tiêu xài cá nhân và đánh bạc… số còn lại Sang cất giấu bằng nhiều hình thức.

Theo Kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Tây Ninh thì số tài sản Sang trộm cắp là 1.378.782.440 đồng.

Tại phiên tòa, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và lấy lý do vì thiếu nợ tiền cờ bạc bên casino nên mới nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị ruột.

Bị cáo tỏ ra ăn năn và mong muốn pháp luật khoan hồng để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy vậy, Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội vì đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sỡ hữu tài sản hợp pháp của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an của địa phương.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Sang 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại