Trớ trêu với điểm chung của cả 3 nàng "Tiểu Long Nữ": Sống cô độc, không chồng con

Diệp Lục |

Cả 3 nàng "Tiểu Long Nữ" đều là mỹ nhân hồng nhan bạc phận của làng giải trí.

Tiểu Long Nữ là một trong những nhân vật nữ nổi tiếng nhất trong các bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung. 

Những bộ phim võ hiệp cổ trang Kim Dung Thần điêu đại hiệp phiên bản Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và cả Singapore đã ghi dấu tên tuổi của các sao nữ như Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi, Ngô Thanh Liên, Trần Nghiên Hy...

Cùng đảm nhận vai Tiểu Long Nữ thanh cao, thuần khiết, nhưng phận đời của các diễn viên này lại không chung một con đường. Tuy nhiên, có một điểm chung là khá nhiều diễn viên đảm nhận vai Tiểu Long Nữ đều lận đận chuyện tình duyên.

Trần Ngọc Liên - Thần điều đại hiệp 1983

Trần Ngọc Liên (sinh năm 1960) là một nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa Ngữ thập niên 80.

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1977 và là diễn viên hợp tác khá nhiều với đài TVB qua những phim như Ỷ thiên đồ long ký (1978), Tuyệt thế song hùng (1979), Phi ưng đại hiệp (1981),…

Trớ trêu với điểm chung của cả 3 nàng Tiểu Long Nữ: Sống cô độc, không chồng con - Ảnh 1.

 Nhưng phải đến vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (1982) và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1983), Trần Ngọc Liên mới trở thành ngôi sao nổi tiếng, con đường sự nghiệp sau này trải rộng thênh thang.

Khi Thần điêu đại hiệp được phát sóng, Trần Ngọc Liên và Lưu Đức Hoa không chỉ là cái tên nổi tiếng khắp Trung Quốc mà còn công chúng khu vực Đông Nam Á hết sức yêu thương.

Vẻ đẹp hoàn hảo, diễn xuất tuyệt vời đã đưa Trần Ngọc Liên trở thành Tiểu Long Nữ kinh điển nhất màn ảnh.

Trớ trêu với điểm chung của cả 3 nàng Tiểu Long Nữ: Sống cô độc, không chồng con - Ảnh 2.

Ngày ấy, cả làng giải trí đều biết rằng Trần Ngọc Liên là bạn gái của Châu Nhuận Phát, nam tài tử nổi tiếng nhất nhì Hong Kong. Những tưởng, chuyện tình này sẽ đơm thành quả ngọt nhưng sau 5 năm bên nhau, cả hai đường ai nấy đi. 

Sau khi chia tay Châu Nhuật Phát, Ngọc Liên qua lai với doanh nhân Trần Siêu Võ. Năm 1985, Ngọc Liên kết hôn với Trần Siêu Võ và chuyển sang Mỹ sinh sống.

Cuộc hôn nhân của Ngọc Liên và Trần Siêu Võ cũng nhanh chóng kết thúc vào năm 1992 do cả hai thường xuyên ở cách xa nhau. 

Từ đó, Ngọc Liên chuyển về Hong Kong sinh sống và tiếp tục đóng phim. Tuy nhiên, thời điểm này những rắc rối đời tư kèm nhan sắc đi xuống nên sự nghiệp của Trần Ngọc Liên tụt dốc không phanh. Cú sốc vì việc chị gái tự tử cũng khiến Ngọc Liên trầm cảm.

Chán chường tất cả, Ngọc Liên quyết định rời khỏi làng giải trí và đi tu hành. 

Phan Nghinh Tử - Định tự tử vì đau khổ 

 Phan Nghinh Tử sinh ngày 5/6/1949, tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to, hàng lông mày rậm, Phan Nghinh Tử được fan hâm mộ gọi là "nàng búp bê" của làng giải trí Hoa ngữ.

Gia tài phim ảnh của Phan Nghinh Tử khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi sự phong phú ở các thể loại từ phim kiếm hiệp cổ trang đến phim hiện đại...

Trớ trêu với điểm chung của cả 3 nàng Tiểu Long Nữ: Sống cô độc, không chồng con - Ảnh 3.

 

Phan Nghinh Tử còn được mệnh danh là Tiểu Long Nữ đẹp nhất Đài Loan. 

Nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp lẫy lừng nhưng đường tình có vẻ như không thuận lợi với Phan Nghinh Tử. Sau 8 năm hạnh phúc, mái ấm của Phan Nghinh Tử phải đối diện với những tin đồn tình cảm của Trần Hồng Liệt và nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

Sau scandal của chồng, Phan Nghinh Tử cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng của Phan Nghinh Tử và Trần Hồng Liệt cũng từ đó mà gặp nhiều trục trặc.

Sau 2 năm từ ngày có scandal của Trần Hồng Liệt và Quỳnh Dao, Phan Nghinh Tử quyết định đề nghị ly hôn.

Sau một thời gian dài, Phan Nghinh Tử bắt đầu lại cuộc sống ở Đài Loan và vẫn lẻ bóng. Trần Hồng Liệt đi bước nữa với một phụ nữ kém 19 tuổi. Năm 2009, Hồng Liệt bị bệnh nặng và qua đời ở tuổi 63.

Sau cái chết của chồng cũ, Phan Nghinh Tử vẫn sống một mình cô độc đến bây giờ.

Lý Nhược Đồng - Yêu nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu

Sinh năm 1973 tại Hong Kong, từ khi còn bé, Lý Nhược Đồng đã khiến mọi người say đắm bởi vẻ xinh xắn, năng động. 

Năm 1995, Lý Nhược Đồng nhận lời đóng phim Thần Điêu Đại Hiệp. 

Bộ phim nhanh chóng đưa tên tuổi của Lý Nhược Đồng lên hàng sao hạng A. Cũng từ đó, người ta có thể quên cô tên gì nhưng không thể quên rằng đây là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh".

Nhiều năm qua đi, Lý Nhược Đồng vẫn mãi là Tiểu Long Nữ thuần khiết, đẹp nhất trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, cuộc đời của Lý Nhược Đồng lại không hề có "happy ending" như những bộ phim mà cô đóng.

Trớ trêu với điểm chung của cả 3 nàng Tiểu Long Nữ: Sống cô độc, không chồng con - Ảnh 4.

"

Lý Nhược Đồng và Quách Ứng Tuyền bắt đầu bên nhau từ rất sớm nhưng đến tận cuối năm 1990 chuyện tình của cả hai mới được tiết lộ. Năm 2000, chuyện kinh doanh của Quách Ứng Tuyển bất ngờ gặp trục trặc và đứng trước nguy cơ phá sản. Những năm tháng khó khăn này, Lý Nhược Đồng luôn bên cạnh hỗ trợ Quách Ứng Tuyền hết lòng.

Ngay sau khi Quách Ứng Tuyền vượt qua khủng hoảng, ông vội vã nói lời chia tay với Lý Nhược Đồng. Nỗi đau bị phụ bạc còn chưa dứt, 1 năm sau ngày bị Quách Ứng Tuyển cay nghiệt nói lời chia tay, Lý Nhược Đồng lại phải dành nước mắt khóc cha.

Sau những cú sốc tâm lý, Lý Nhược Đồng lui về ở ẩn và không xuất hiện tại các sự kiện của làng giải trí. Cuộc sống ở độ tuổi tứ tuần của ngọc nữ màn ảnh khá đơn giản và lặng lẽ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại