Trở thành “yêu râu xanh” vì “mua trái non”

Văn Vĩnh |

Nhiều thanh niên vùng quê tìm đến các quán cà phê “đèn mờ” giáp ranh huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) để mua dâm.

Trả giá cho những phút ham vui, có người phải vướng vòng lao lý vì tiếp viên còn tuổi vị thành niên và trở thành bị can, bị cáo trong các vụ "hiếp dâm trẻ em", "mua dâm trẻ vị thành niên".

Xã Thanh Đức, khu vực giáp ranh bến phà Đình Khao và xã Hoà Phú, Phú Quới (cùng huyện Long Hồ) tồn tại nhiều quán cà phê “đèn mờ”. Nhiều người đến đây thuê mặt bằng mở quán giải khát. Mỗi quán đều có vài tiếp viên trẻ đẹp.

Để hút khách, nhiều chủ quán “bật đèn xanh” cho nữ tiếp viên bán dâm. Trong quá trình xử lý các vi phạm, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp gái bán dâm là các nữ tiếp viên chưa đến 16 tuổi.

Đêm 14-10, Nguyễn Thành Tới (27 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) tìm đến quán cà phê ở xã Hoà Phú đặt vấn đề mua dâm với nữ tiếp viên và được người này đồng ý. Cả hai thỏa thuận, giá mua dâm là 300.000 đồng.

Trên đường đi đến nhà nghỉ, cô gái đổi ý và yêu cầu Tới quay lại quán. Chạy được một đoạn, Tới rẽ vào bãi đất trống thuộc khu vực ấp Hoà Thạnh 3 (xã Thạnh Quới) và dùng vũ lực cưỡng hiếp nữ tiếp viên.

Cô gái chống trả và được người dân soi ếch giải cứu. Sợ bị lộ, Tới không kịp mặc quần áo, bỏ xe máy lại hiện trường chạy thoát thân.

Sáng hôm sau, Tới đã đến cơ quan điều tra đầu thú và biện minh cho hành vi của mình là “do quá chén”. Nữ tiếp viên chỉ mới 14 tuổi, Tới bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Trước vụ việc này, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố hàng loạt vụ “hiếp dâm trẻ em”, “mua dâm trẻ vị thành niên”. Nạn nhân là các cô gái chưa đến 16 tuổi, làm việc tại các quán cà phê “đèn mờ”.

Nhiều trường hợp bạn bè rủ nhau nhậu nhẹt, rồi tìm đến mua dâm. Trong lúc hành sự, lực lượng Công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang. Rất nhiều người phải “nếm trái đắng”, vướng vào vòng lao lý.

Mai Thành Công (24 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 3 năm tù về hành vi “Mua dâm trẻ vị thành niên”.

Nạn nhân là một cô gái trẻ, làm tiếp viên cho quán cà phê trên đường Phó Cơ Điều (phường 3).

Công thừa nhận, nhiều lần cùng bạn bè từ Bến Tre qua phà Đình Khao, đến quán cà phê trên đường Phó Cơ Điều.

Công làm quen với nữ tiếp viên tên H. và người này đồng ý việc bán dâm. Sau đó, Công cùng nữ tiếp viên thuê phòng quan hệ và xin số điện thoại.

Hai ngày sau, Công gọi cho nữ tiếp viên này và hẹn đến nhà nghỉ mua dâm thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Lúc lấy lời khai, Công tá hoả khi phát hiện cô bé đã mua dâm chỉ mới 13 tuổi.

Cùng về hành vi trên, Phan Minh Hùng (28 tuổi, ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) bị TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt 3 năm tù. Hùng cùng với người bạn nhậu từ Sa Đéc qua Vĩnh Long tìm gái mua dâm.

Cả hai ghé vào quán cà phê và được 2 nữ tiếp viên đồng ý đi nhà nghỉ với giá 250.000 đồng/lượt. Hùng đi với nữ tiếp viên tên A. (chưa đến 16 tuổi) và bạn Hùng đi với nữ tiếp viên tên T. (19 tuổi).

Trong lúc cả hai hành lạc thì lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Sau đó, Hùng bị cơ quan điều tra bắt tạm giam điều tra.

Tương tự, sau chầu nhậu, Nguyễn Minh Triết (22 tuổi) chở Nguyễn Văn Út (35 tuổi) từ huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) sang xã Phước Hậu (huyện Long Hồ) uống cà phê.

Cả 2 được nữ tiếp viên quán gợi ý đi “vui vẻ”. Do G. (16 tuổi 4 ngày, gái bán dâm) nên Triết bị tạm giữ điều tra.

Tại cơ quan Triết không ngờ, G. còn ở tuổi vị thành niên (dưới 18) nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại