Trợ lý của HLV Park Hang Seo: "Đường phố, bê tông cũng chơi, đối thủ nào cũng chơi"

Thiên Minh |

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của HLV Park Hang Seo khẳng định các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ chiến đấu trong mọi hoàn cảnh sau khó khăn gặp phải những ngày đầu sang Indonesia.

Những bất cập trong công tác tổ chức khiến đội tuyển Olympic Việt Nam không có được điều kiện tập luyện tốt nhất khi mà trận ra quân tại ASIAD 2018 chỉ còn tính bằng ngày.

Theo kế hoạch, sau khi đến Indonesia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có buổi tập vào lúc 18h00 chiều 12/8 tại sân Sutasoma 2, cách nơi đóng quân của Olympic Việt Nam khoảng 48 km. Nhưng 5 phút trước giờ lên đường, BTC ASIAD 2018 lại thông báo lùi buổi tập của Olympic Việt Nam xuống 20h.

Trợ lý của HLV Park Hang Seo: Đường phố, bê tông cũng chơi, đối thủ nào cũng chơi - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Park Hang Seo không có điều kiện tập luyện đảo bảo chất lượng trước thềm ASIAD 2018.

Sân Sutasoma 2 thuộc sở hữu của quốc phòng và BTC ASIAD 2018 nói rằng Olympic Việt Nam chưa đăng ký thẻ an ninh nên phải lùi giờ tập. HLV Park Hang Seo đã quyết định hủy buổi tập, thay vào đó ông cho các học trò khởi động giãn cơ trong khuôn viên một nhà máy ngay cạnh khách sạn.

Trước những khó khăn gặp phải, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa khá bức xúc nhưng khẳng định đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chiến đấu trong mọi hoàn cảnh, bởi các học trò của HLV Park Hang Seo không phải chưa từng trải qua tình huống tương tự.

Trợ lý của HLV Park Hang Seo: Đường phố, bê tông cũng chơi, đối thủ nào cũng chơi - Ảnh 2.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tin rằng Olympic Việt Nam vẫn sẽ vượt qua mọi khó khăn.

"Buổi tập chiều nay có tên gọi là: khắc phục khó khăn. Mắc cười lại bực mình với cách làm ăn của ban tổ chức là anh bạn Indonesia. Cảm giác lúc ấy: bị bỏ rơi, tự bươn chải lấy. Cũng may mà có cái khu đô thị... hoang vắng, chui vô đó tập tạm. Ước gì được ở nhà, được tập trong vòng tay cuồng nhiệt của người hâm mộ quê nhà.

Không sao đâu mọi người, tinh thần Việt Nam luôn bất khuất: tuyết cũng chơi, lạnh âm độ cũng chơi, đường phố, bê tông cũng chơi, đối thủ nào cũng chơi, hoàn cảnh nào cũng sẽ chiến đấu", trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa chia sẻ trên trang cá nhân.

Còn nhớ ở VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc hồi đầu năm, các học trò của HLV Park Hang Seo từng phải tập ngay bên ngoài hành lang sân vận động trước trận chung kết với U23 Uzbekistan bởi tuyết rơi quá dày không thể khởi động trên mặt sân cỏ như thường lệ.

Trợ lý của HLV Park Hang Seo: Đường phố, bê tông cũng chơi, đối thủ nào cũng chơi - Ảnh 3.

Olympic Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Pakistan vào lúc 16h00 chiều mai (14/8).

Vào sáng nay, HLV Park Hang Seo vẫn phải cho các học trò tập khởi động trên mặt sân bê tông gần khách sạn khoảng 15 phút. Con đường này nằm ngay cạnh mương nước thải, rõ ràng không hề đảm bảo, thua xa với những buổi tập của Olympic Việt Nam trên sân của Trung tâm đào tạo trẻ PVF hay sân tập của VFF.

Vào lúc 16h00 chiều mai (16/8), Olympic Việt Nam sẽ có trận ra quân tại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018 gặp Olympic Pakistan. Trước đối thủ được đánh giá dễ thở, thầy trò HLV Park Hang Seo được chờ đợi sẽ giành trọn vẹn 3 điểm để rộng đường bước tiếp vào vòng sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại