Trở lại ghế U19 Việt Nam, thầy Công Phượng nhớ lại kỷ niệm đẹp trước U19 AS Roma

Hải Bình |

HLV Graechen vẫn nhớ như in những khoảnh khắc tuyệt vời mà Công Phượng và các đồng đội đã khiến cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam ngất ngây ngày ra mắt.

Gần sáu năm sau thời điểm lứa Công Phượng và các đồng đội thuộc khóa một Học viện HAGL JMG ra đời, giải U19 Quốc tế 2019 sắp tới đây tại Nha Trang sẽ là sự tái xuất của HLV Graechen trong vai trò thuyền trưởng đội chủ nhà.

So với năm 2013, lần này người thầy đầu tiên của Công Phượng không còn có trong tay lực lượng nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HAGL JMG. Đây sẽ là thành phần đội tuyển chọn U19 Việt Nam từ các đội tham dự giải U19 Quốc gia vừa kết thúc tại Gia Lai với chức vô địch thuộc về U19 Hà Nội.

"Tôi không muốn so sánh lứa hiện tại với thời điểm Công Phượng và các đồng đội ra mắt người hâm mộ trước đây. Là người thầy, tôi mong muốn học trò sẽ tự tạo dựng được tên tuổi và thương hiệu của chính mình bằng chính cái tên của mình.

Tôi không ví ai giống Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Thế nhưng lối chơi của lứa U19 Việt Nam hiện tại tất nhiên sẽ có một vài người có tư duy chơi bóng và lối chơi giống những đàn anh đi trước. Đơn giản vì họ là thế hệ sau, học hỏi những cái hay từ lớp cầu thủ lớn hơn là chuyện hết sức bình thường", HLV Graechen chia sẻ.

U19 Việt Nam 1-2 U19 AS Roma (U19 Quốc tế - Cúp Nutifood 6/1/2014)

Chia sẻ về khoảng thời gian đẹp nhất cùng lứa Công Phượng, HLV Graechen cho biết: "Nếu các bạn đã từng xem chúng tôi thi đấu khi đó, sẽ nhớ về trận đấu với U19 AS Roma hồi năm 2014. Đó có thể gọi là trận đấu hay nhất mà tôi và các học trò đã làm được.

Dù không giành chiến thắng nhưng những gì hay nhất của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã được từng học trò của tôi thể hiện hết trong trận đấu với U19 AS Roma. Tôi vẫn hy vọng một ngày sẽ lại có được một trận đấu như thế với những người học trò mới".

Trở lại ghế U19 Việt Nam, thầy Công Phượng nhớ lại kỷ niệm đẹp trước U19 AS Roma - Ảnh 2.

Tiền vệ Vĩnh Nguyên số 6 của U19 HAGL được HLV Graechen cho rằng có lối chơi giống đàn anh Xuân Trường. Ảnh: Cao Nguyên.

Không muốn khóa 4 Học viện HAGL JMG phải chịu cái bóng quá lớn của lứa đàn anh Công Phượng, thế nên khi lứa này ra mắt người hâm mộ cả nước, HLV Graechen đã cố gắng né đi những câu hỏi liệu có ai đạt đến trình độ của Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh hay không.

Tuy nhiên, trong các phát biểu của mình bên lề giải U19 Quốc gia 2019, HLV Graechen đâu đó vẫn nhắc đến những cái tên bây giờ đang là trụ cột của ĐT Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Thanh. Và những "tiểu đệ nhị" được ông so sánh, đáng ngạc nhiên là tất cả đều không thuộc biên chế U19 HAGL.

Một ví dụ điển hình là tiền đạo Xuân Tạo của U19 Đà Nẵng. Chứng kiến màn trình diễn của tiền đạo sinh năm 2001 này, HLV Graechen đã nhận xét rằng:

"Tôi ấn tượng với số 16 của Đà Nẵng, thể hình nhỏ thấp nhưng di chuyển thông minh. Tôi không bao giờ so sánh, nhưng số 16 (Xuân Tạo - PV) có sức mạnh cơ bắp, bứt tốc tốt hơn Công Phượng, thi đấu độc lập tốt hơn Công Phượng. Tôi hy vọng cậu ấy có thể sẽ phát triển hơn nữa".

Trở lại ghế U19 Việt Nam, thầy Công Phượng nhớ lại kỷ niệm đẹp trước U19 AS Roma - Ảnh 3.

Tiền đạo Phạm Xuân Tạo được HLV Graechen ví là "Công Phượng đệ nhị". Ảnh: Viết Định.

Và ngay trong thành phần U19 HAGL, người thầy đầu tiên của Công Phượng cũng đã ví 3 cầu thủ là tiền vệ Viết Nguyên, tiền vệ Thanh Khôi và hậu vệ Du Học, phần nào có lối chơi hao hao giống với những Xuân Trường, Tuấn Anh và Vũ Văn Thanh.

HLV Graechen muốn tránh các so sánh rập khuôn nhưng học hỏi những gì hay, kinh nghiệm từ người đi trước là điều tốt đối với các tài năng trẻ mới.

Và 6 năm sau ngày cùng lứa Công Phượng "đốn tim" người hâm mộ cả nước, cuối tháng Ba này HLV Graechen sẽ lại tái xuất trên cương vị HLV U19 Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế với 3 đội bóng nước ngoài là U19 Thái Lan, U19 Myanmar và U19 Trung Quốc. Liệu ông thầy người Pháp có giúp bóng đá Việt Nam khai phá thêm các ngôi sao mới?

Thành phần U19 Việt Nam tham dự giải U19 Quốc tế 2019:

U19 HAGL: Nhật Minh, Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Duy Tâm, Nhĩ Khang, Việt Hoàng, Hoàng Tú, Du Học.

U19 Hà Nội: Tiến Long, Văn Tùng, Nam Trường, Văn Chuẩn, Văn Tài, Đức Hoàng, Long Nhật (Hà Nội).

U19 Đà Nẵng: Ngọc Thi, Xuân Tạo, Văn Đan.

U19 SLNA Xuân Bình, Quang Tú, Mạnh Quỳnh, Quốc Thành.

U19 An Giang: Kha Tấn Tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại