*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bà Hằng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích hai bên và hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.
"Trịnh Xuân Thanh phải khai báo thành khẩn, trung thực những sai phạm của mình, đồng thời, cũng phải khai rõ những người có liên quan giúp các cơ quan làm rõ vụ án", ông Túc nói.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ việc thất lạc hồ sơ gốc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến thông tin ông Trịnh Xuân Thanh ra trình diện, đầu thú vào ngày 31/7.
Theo luật sư, đầu thú không được quy định là tình tiết giảm nhẹ trong Bộ luật Hình sự, nhưng tại Công văn số 81/2002 của Toà án nhân dân Tối cao thì có hướng dẫn.
Với tình tiết ra đầu thú, Trịnh Xuân Thanh có được giảm tội không? Theo các luật sư, ngay cả khi đầu thú thì Trịnh Xuân Thanh với những tội danh bị khởi tố, vẫn có thể đối mặt án tử hình.
Hơn 300 ngày là thời gian từ khi Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PVC)) bị truy nã đến khi ra đầu thú.
Theo ông Nhưỡng, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú cho thấy quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm của chúng ta đã đạt kết quả tích cực.
Bộ Công an cho biết, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.