Trịnh Xuân Thanh: Đã trả lại tiền cho doanh nghiệp, "lẽ ra phải được tuyên dương"

Nguyễn Song |

Trịnh Xuân Thanh cho rằng tiền bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng, ông đã trả cho doanh nghiệp, vì thế "lẽ ra còn phải được tuyên dương" chứ không phải bị quy kết phạm tội với mức án đề nghị tù chung thân.

Ngày 25/1, phiên sơ thẩm xét xử ông Trịnh Xuân Thanh cùng bảy đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Chiều 25/1, sau phần luận tội của VKS, phiên tòa bước vào tranh luận. Khác những phiên tòa trước, HĐXX cho các bị cáo tự bào chữa rồi mới đến phần trình bày của luật sư.

Người đầu tiên được trình bày là bị cáo Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT PVC). Bị cáo Thanh cho rằng vụ án trước đã bị tuyên án chung thân rồi nên giờ không muốn tự bào chữa nhiều.

Đầu giờ chiều, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội với các bị cáo.

Mặc dù liên tục phủ nhận cáo buộc trong cáo trạng cũng như lời khai của các bị cáo khác nhưng VKS cho rằng dựa vào lời khai của các bị cáo và kết quả điều tra, hoàn toàn có đủ căn cứ để xác định Trịnh Xuân Thanh tham ô tài sản 14 tỷ đồng và đóng vai trò quyết định trong việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương.

Thực chất của việc chuyển nhượng cổ phần này chính là chuyển nhượng dự án Nam Đàn Plaza với mức giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực 52 triệu đồng/m2. Khoản tiền chênh lệch 87 tỷ đồng được các bị cáo chia nhau chiếm đoạt, trong đó Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch CTCP Thương mại và dịch vụ Dầu khí Sông Đà) chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Báo Infornet trích dẫn lời bị cáo Trịnh Xuân Thanh khi trả lời HĐXX sau phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát rằng: "Bị cáo hoàn toàn không có tội. Bị cáo đã trả lại tiền cách đây 8 năm, nếu đã không tuyên dương bị cáo thì cũng phải khuyến khích, một lãnh đạo doanh nghiệp nhận và trả lại tiền mà không ai biết. Đến bây giờ lại đề nghị xử bị cáo mức án Chung thân thì rất vô lý".

Sau đó, VKS đã đề nghị mức án đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh xử phạt tù chung thân vì tội tham ô tài sản.

Trịnh Xuân Thanh: Đã trả lại tiền cho doanh nghiệp, lẽ ra phải được tuyên dương - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên xử ngày 25/1 (Ảnh: TTXVN)

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị xếp 14 tỷ đồng vào vali để thực nghiệm

Từ chiều 24/1 tới sáng nay 25/1, các bị cáo có liên quan đến khoản tiền lại quả này cũng như chiếc vali đựng 14 tỷ được các thẩm phán, công tố viên, luật sư hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thanh khai, trong lần đi ăn ở nhà hàng cùng bà Hương, ông Thắng về thấy tài xế đưa cho túi tiền trên xe. Khi đó, ông không biết lý do đưa tiền và cũng không đếm có bao nhiêu tiền. Mấy ngày sau, ông trả lại.

Bị cáo Đinh Mạnh Thắng khi đối chất đã cho rằng "túi tiền" mà ông Thanh nói thực chất là vali đựng 14 tỷ đồng. Nhưng thời điểm đưa không phải sau bữa ăn mà là sau khi cổ phần đã chuyển nhượng thành công.

Bà Thái Kiều Hương thì khai để tiền vào hai hộp carton rồi chuyển cho ông Thắng. Ông Thắng khai tiếp đó chuyển tiền vào chiếc vali xách tay loại nhỏ.

Thông tin trên trang Vnexpress, luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Thanh) sáng 25/1 công bố bảng kê số tiền 14 tỷ đồng gồm các mệnh giá khác nhau, lên đến khoảng 90.000 tờ và cho rằng không thể nhét vừa trong vali nhỏ đó.

Bà Phúc hỏi thân chủ: "Theo bị cáo có thể để số tiền này vào chiếc vali - loại dùng xách tay mang lên máy bay được không?" thì bị cáo Thanh đáp: "Chắc chắn không đút vừa".

Cùng với luật sư, ông Thanh đề nghị HĐXX cho thực nghiệm lại "việc xếp 14 tỷ đồng".

Trịnh Xuân Thanh tiếp tục hầu tòa trong vụ tham ô tại PVP Land (Nguồn: ANTV)

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại