Triều Tiên tuyên bố sẽ nhấn chìm tàu sân bay hạt nhân Mỹ "bằng một đòn duy nhất"

Hải Võ |

CHDCND Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố họ sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay Mỹ để tỏ rõ sức mạnh quân sự.

Thông điệp được đưa ra trong khi hai chiến hạm Nhật Bản đang tiến hành tập trận chung với nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

"Lực lượng cách mạng của chúng ta đã sẵn sàng tác chiến để đánh chìm một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ chỉ với một đòn tấn công duy nhất," tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên - đe dọa.

Báo đảng Triều Tiên mô tả tàu USS Carl Vinson như một "con thú" và đòn tấn công vào nhóm tàu Mỹ sẽ là "một điển phạm về sức mạnh quân sự của chúng ta".

Bài báo được đăng trên trang thứ 3 của tờ Rodong, sau hai trang đầu đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một nông trại chăn nuôi lợn. Nước này sẽ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên vào thứ Ba, 25/4 tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh nhóm tàu Carl Vinson áp sát vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên nhằm phản ứng với căng thẳng leo thang do các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, diễn ra ngày 5/4 và 16/4, cùng với đe dọa tấn công quân sự nhằm vào Mỹ cùng các đồng minh ở châu Á.

Chính quyền Trump không nêu chính xác thời gian nhóm tàu sân bay tới "điểm hẹn" theo lệnh tổng thống, nhưng Phó tổng thống Mike Pence hôm 22/4 nói hạm đội sẽ tới nơi "trong vòng vài ngày".

Theo Reuters, mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên có thể là thách thức an ninh nghiêm trọng nhất đối với Trump. Ông đã thề sẽ chặn đứng khả năng Bình Nhưỡng tấn công được tới lãnh thổ Mỹ bằng tên lửa hạt nhân, đồng thời tuyên bố "mọi phương án sẽ được cân nhắc", bao gồm tấn công quân sự phủ đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại