Triều Tiên tung hàng trăm tên lửa "khủng" răn đe Mỹ trước ngày khai mạc Olympic

Hà Liên |

Triều Tiên đang có kế hoạch công khai hàng chục tên lửa đạn đạo tầm xa trong cuộc diễu binh ngày 8.2, một ngày trước khi Olympic Pyeongchang tại Hàn Quốc, hai nguồn tin ngoại giao tiết lộ với CNN hôm 31.1.

Một trong những nguồn tin cho hay, cuộc diễu binh sẽ có "hàng trăm" tên lửa nhằm phô trương sức mạnh đe dọa người Mỹ, với hàng chục tên lửa liên lục địa Hwasong-15 Triều Tiên phóng thử lần đầu hồi cuối tháng 11.2017.

Các nguồn tin của CNN cũng không loại trừ khả năng một vụ phóng tên lửa "trong tương lai gần" nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ đến lực lượng Mỹ hiện đang triển khai trong khu vực.

Quyết định tham dự Olympic mùa đông Pyeongchang của Triều Tiên được hoan nghênh như một bước đột phá có thể làm dịu căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, tiến trình này diễn ra không mấy thuận lợi. Hôm 29.1, Triều Tiên huỷ bỏ buổi trình diễn văn hoá chung được tổ chức trước Olympic. Nguồn tin của CNN tiết lộ, các sự kiện khác theo kế hoạch cũng có thể bị hủy bỏ.

Ngoài ra, theo CNN, trong cuộc diễu binh sắp tới, truyền thông nước ngoài sẽ không được tác nghiệp. Đây là một thay đổi đáng kể so với năm ngoái, bởi hồi tháng 4 năm ngoái khi Bình Nhưỡng diễu binh công bố tên lửa tầm xa mới, nhiều hãng thông tấn nước ngoài được mời tham dự.

Một nguồn ngoại giao nói rằng, điều này là do sự nhạy cảm của vũ khí sẽ được trưng bày và để tránh những câu hỏi về khả năng triển khai của các tên lửa. Bằng cách cấm truyền thông nước ngoài, Triều Tiên có thể kiểm soát tất cả những hình ảnh mà thế giới nhìn thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại