Triều Tiên tạo cớ cho THAAD Mỹ vây Trung Quốc

Tuấn Hưng |

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, những vụ thử tên lửa của Triều Tiên gần đây sẽ khiến Mỹ sớm hoàn thiện những gì đang làm tại Hàn Quốc.

Mỹ đẩy nhanh triển khai THAAD

Reuters dẫn tuyên bố của ông Carter cho biết, dù vẫn chưa rõ liệu vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên có thành công hay không, nhưng chúng đã bay xa hơn so với các vụ thử trước đó. Điều này cho thấy Mỹ cùng Hàn Quốc, Nhật Bản cần tăng cường khả năng phòng thủ.

"Tôi không biết liệu vụ thử này có thành công hay không. Tôi cũng không rõ về mục tiêu thử nghiệm của phía Triều Tiên. Tuy nhiên bất kể lý do và mức độ thành công nào, vụ thử này cho thấy chúng ta cần tiếp tục những gì đang làm", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh.

"Đó là xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa với nhiều tầm hoạt động để bảo vệ những người đồng minh Hàn Quốc, cũng như lực lượng Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và lãnh thổ Mỹ".

Ngay từ đầu tháng 6/2016, bên lề Đối thoại Shangri-La thường niên tại Singapore, ông Carter cũng đã cho rằng chính những lần liên tiếp thử tên lửa của Triều Tiên khiến Mỹ phải nhanh chóng hoàn thiện triển khai lá chắn THAAD tại Hàn Quốc.

 Triều Tiên tạo cớ cho THAAD Mỹ vây Trung Quốc  - Ảnh 1.

Hình ảnh Triều Tiên thử tên lửa

Việc Mỹ triển khai lá chắn tên lửa THAAD tại Hàn Quốc có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian bởi hồi tháng 3/2016, Nhà Trắng khẳng định bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga, việc triển khai THAAD vẫn được thực hiện.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho hay: "Các cuộc thảo luận này đang diễn ra. Thiết bị này (THAAD) nhằm vào mối đe dọa từ Triều Tiên, chứ không phải Trung Quốc hay Nga".

Lâu nay, Nga và Trung Quốc vẫn bày tỏ phản đối việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc do lo ngại radar của hệ thống này có thể theo dõi cả các hoạt động của hai nước trên.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng THAAD chỉ là để bảo vệ Hàn Quốc tốt hơn trước các mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố bất ngờ

Trái ngược với những thông tin trước đó từ Mỹ và Hàn Quốc, ngày 23/6, hãng thông tấn KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi vụ phóng tên lửa thành công đã cho thấy "Triều Tiên có khả năng tấn công toàn diện và thực tế nhằm vào người Mỹ ở chiến trường Thái Bình Dương".

Ông Kim jong-un gọi vụ thử tên lửa kép hôm 22/6 là “sự kiện lớn” tăng cường khả năng tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Kim đã đích thân giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo này. Phía Hàn Quốc cho biết tên lửa đầu bay khoảng 150 km rồi rơi xuống biển trong khi tên lửa thứ hai bay được chừng 400 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nhận định vụ phóng tên lửa hôm 22/6 cho thấy Bình Nhưỡng đã đạt tiến bộ và có thể tăng cường tên lửa đạn đạo đến khả năng tấn công toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản.

Mỹ và Hàn Quốc cho rằng vụ thử đầu tiên thất bại song Nhật Bản đánh giá đợt phóng thứ hai của Triều Tiên “tiến bộ nhất" so với những lần thử nghiệm Musudan tính đến nay. Bốn tên lửa được bắn thử trong 2 tháng qua hoặc nổ tung trên không hoặc rơi xuống biển.

Động thái trên diễn ra giữa lúc Triều Tiên vẫn đang hứng chịu lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc về việc phát triển vũ khí hạt nhân, sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Đợt thử tên lửa còn cho thấy lệnh trừng phạt quốc tế đến nay vẫn không ảnh hưởng đến khả năng mua vật liệu và công nghệ cần thiết để sản xuất vũ khí của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại