Triều Tiên sao chép thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander?

Hải Dương |

Trong cuộc duyệt binh chào mừng 70 năm ngày thành lập quân đội, Triều Tiên đã giới thiệu những loại vũ khí tối tân nhất có trong biên chế.

Lễ duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã diễn ra vào hôm qua, ngày 8/2, ngay trước khi diễn ra Lễ khai mạc Olympic Mùa đông Pyeongchang tại Hàn Quốc vào hôm nay, ngày 9/2.

Trong buổi lễ kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, Quân đội Triều Tiên đã biểu dương lực lượng với hầu như mọi quân binh chủng, lực lượng tinh nhuệ cũng như các loại vũ khí, khí tài tối tân nhất có trong biên chế.

Tương tự như mọi năm, cuộc duyệt binh vừa diễn ra cũng là dịp để Bình Nhưỡng "trình làng" những phương tiện hay vũ khí mới. Bên cạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong 15 được cho là có khả năng vươn tới lãnh thổ Hoa Kỳ thì một phi đạn chiến thuật khác đã thu hút sự chú ý rất lớn của truyền thông quốc tế.

Triều Tiên sao chép thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander? - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật bí ẩn của Triều Tiên lần đầu xuất hiện trong Lễ duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội

Ấn tượng đầu tiên về vũ khí trên đó là nó có kết cấu rất giống với tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M do Nga chế tạo, bao gồm 2 quả đạn nằm trong khoang kín của xe mang phóng tự hành việt dã.

Nhưng chi tiết gây quan tâm nhiều nhất lại nằm ở việc quả đạn trên có hình dáng bên ngoài rất giống đạn tên lửa 9M723 trang bị cho Iskander-M, từ kích thước cho tới kết cấu khí động học hay các cánh dẫn hướng ở đuôi.

Loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn bí ẩn này của Triều Tiên hiện vẫn chưa được công bố tên định danh chính thức hay bất cứ một tính năng kỹ chiến thuật nào, điều đó càng làm cho "bức màn" bao quanh nó thêm phần khó đoán định.

Triều Tiên sao chép thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander? - Ảnh 2.

Đội hình tên lửa đạn đạo chiến thuật "lạ" của Triều Tiên diễu qua lễ đài

Trong cuộc duyệt binh năm 2015, Triều Tiên đã lần đầu tiên giới thiệu tên lửa hành trình chống hạm nội địa do họ chế tạo dựa theo nguyên mẫu Kh-35 Uran-E của Nga, nhưng cần nhắc lại rằng trước đó vào năm 2005, Bình Nhưỡng đặt mua 10 tên lửa loại này cho nên họ sở hữu trong tay nguyên mẫu để tiến hành sao chép.

Nhưng vào thời điểm hiện tại, Triều Tiên đang phải hứng chịu rất nhiều lệnh cấm vận nghiêm ngặt từ Liên hợp quốc, không một quốc gia nào có thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho họ. Bên cạnh đó Iskander-M đang là vũ khí thuộc hàng "quốc bảo" của Nga nên không có khả năng Moskva bí mật giúp Bình Nhưỡng có được công nghệ vũ khí tuyệt mật.

Ngoài ra cũng cần nói thêm rằng trừ hình dáng bên ngoài, chưa có gì bảo đảm loại tên lửa mới xuất hiện của Triều Tiên mang trong mình những tính năng tiên tiến như công nghệ tàng hình, hay khả năng thay đổi quỹ đạo linh hoạt, cùng với độ chính xác gần như tuyệt đối của Iskander-M.

Bất chấp những vấn đề trên, phiên bản "Iskander-M Made in North Korea" vẫn xứng đáng được xem như "gia vị" tốt nhất của cuộc duyệt binh vừa diễn ra.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật bí ẩn của Triều Tiên xuất hiện trong Lễ duyệt binh chào mừng 70 năm ngày thành lập quân đội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại