Báo Hàn Quốc: Triều Tiên ra giá 10.000 USD cho mỗi phóng viên tới xem phá hủy khu thử hạt nhân

Tất Đạt |

Các phóng viên Hàn Quốc được ưu tiên miễn đóng khoản tiền này. Tuy nhiên, có nhiều người tỏ ra lo ngại Triều Tiên có thể đổi ý bất kì lúc nào.

Korea Times dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, phía Bình Nhưỡng yêu cầu mỗi phóng viên nước ngoài phải đóng một khoản 10.000 USD lệ phí tham gia quan sát quá trình phá hủy khu thử nghiệm hạt nhân ở Punggye-ri.

Các phóng viên Hàn Quốc được ưu tiên miễn đóng khoản tiền này. Tuy nhiên, có nhiều người tỏ ra lo ngại Triều Tiên có thể đổi ý bất kì lúc nào.

Theo dự định, Triều Tiên đã mời một số phóng viên từ Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh tới dự buổi phá hủy khu thử hạt nhân dự tính diễn ra vào khoảng ngày 23-25/5.

Hãng tin News1 và MBC của Hàn Quốc đã được lựa chọn để tường thuật sự kiện này. Mỗi công ty chọn ra 4 nhân viên, trong đó đài News1 cử 2 biên tập viên, 2 phóng viên ảnh còn MBC cử đi 2 nhà báo và 2 phóng viên ghi hình.

Ngoài ra, hãng Associated Press (AP), ABC và CNN cũng sẽ cử người tới đưa tin về sự kiện này. Triều Tiên yêu cầu các đại diện truyền thông có mặt tại đại sứ quán của Triều Tiên tại Bắc Kinh vào 11 giờ sáng ngày 22/5.

Những ai chi trả đầy đủ lệ phí sẽ bay tới Wonsan và sau đó tới khu thử hạt nhân bằng xe buýt.

Vừa qua, Triều Tiên đã từ chối một nhóm phóng viên được Hàn Quốc đề cử để tường thuật sự kiện.

Bên trong khu công nghiệp chung Kaesong của hai quốc gia bán đảo Triều Tiên. Nguồn: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại