Triều Tiên không tin điều tra của Malaysia về cái chết của Kim Chol

Diệu Hương |

Ngày 20/2, Triều Tiên tuyên bố không tin vào cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia về cái chết của người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol ngày 20/2 cho biết Bình Nhưỡng không thể tin vào cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia về cái chết bất thường của một công dân Triều Tiên tên Kim Chol. 

Ông Kang Chol cũng kiên quyết cho rằng nạn nhân này không phải là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Dù nhà chức trách Malaysia xác định nạn nhân vụ giết người tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2 vừa qua là ông Kim Jong-nam, ông Kang Chol vẫn khẳng định Đại sứ quán Triều Tiên tại đây chỉ xác nhận nạn nhân là Kim Chol dựa trên hộ chiếu của người đàn ông này.

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia cho biết: “Đã 7 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào về nguyên nhân cái chết và tại thời điểm này chúng tôi không thể tin vào cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia”.

Trước đó, Đại sứ Kang Chol đã được Bộ Ngoại giao Malaysia triệu đến để giải thích về những phát ngôn khác mang tính nghi ngờ tính khách quan của cuộc điều tra này. Phía Triều Tiên cho rằng cuộc điều tra của Malaysia mang động cơ chính trị và do “các thế lực thù địch” dàn dựng lên.

Người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol đã bị một nhóm người đầu độc ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Trong một thông cáo gửi báo giới, Đại sứ Triều Tiên Kang Chol cho biết, ban đầu, cảnh sát Malaysia báo với Đại sứ quán Triều Tiên rằng một công dân mang hộ chiếu ngoại giao của nước này đã chết vì nguyên nhân tự nhiên.

Đại sứ Kang Chol cũng cáo buộc các sỹ quan cảnh sát Malaysia đã đánh đập cậu con trai tuổi vị thành niên của nghi phạm người Triều Tiên liên quan tới vụ sát hại công dân tên Kim Chol. Nghi phạm này bị bắt ở Kuala Lumpur tuần trước.

Ngoài ra còn 4 nghi phạm khác người Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia ngay sau khi xảy ra vụ việc.

Phía Triều Tiên đã yêu cầu Malaysia trao trả thi thể của nạn nhân và phản đối bất cứ hành vi khám nghiệm tử thi này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Malaysia tuyên bố sẽ không trả thi thể nạn nhân cho đến khi một người thân cung cấp mẫu ADN./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại