Triều Tiên gọi cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "kẻ phản bội"

Quốc Vinh |

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc dưới thời bà Park được đánh giá là rất tồi tệ khi chính quyền bảo thủ của Seoul luôn có những động thái cứng rắn trước các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên hôm 7/4 gọi cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là "kẻ phản bội" phải chịu trách nhiệm về hành vi "tham nhũng vô cùng nghiêm trọng", trong phản ứng đầu tiên trước bản án 24 năm tù của bà Park.

Phản ứng được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên chính thức đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án quận trung tâm Seoul buộc tội cựu Tổng thống Hàn Quốc lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và tống tiền. Bà Park bị bắt giữ kể từ tháng 3 năm ngoái.

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc dưới thời bà Park được đánh giá là rất tồi tệ khi chính quyền bảo thủ của Seoul luôn có những động thái cứng rắn trước các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trong nhiều năm, giới truyền thông Triều Tiên thường sử dụng ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích bà Park vì chính sách thân Mỹ. Tháng 6 năm ngoái, Triều Tiên nổi giận trước thông tin chính quyền bà Park có kế hoạch ám sát lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, một cáo buộc mà sau đó cơ quan tình báo của Seoul đã bác bỏ.

Hàng triệu người Hàn Quốc đã biểu tình chống lại bà Park vào năm 2016, trước khi bà bị bắt hồi tháng 3 năm ngoái. Cựu Tổng thống Hàn Quốc gọi đây là mưu đồ chính trị và từ chối tham dự phiên toà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại