Triều Tiên bị dọa đừng để biên giới Trung-Triều trở thành "biên giới Hàn-Triều thứ hai"

Hải Võ |

Thời báo Hoàn Cầu ngày 24/2 bình luận, dường như việc Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập khẩu than đá Triều Tiên từ nay đến cuối năm đã chọc giận Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 23/2 lên án hành động, mà Trung Quốc tuyên bố là tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, là bước đi "không có lòng trắc ẩn".

"Phản pháo" chỉ trích của KCNA, tờ Hoàn Cầu - thuộc chủ quản của báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo - tuyên bố đẩy quan hệ Trung-Triều đi đến rạn nứt không phải là một lựa chọn phù hợp với lợi ích của Triều Tiên.

"Trung Quốc chỉ cấm vận nhưng không đối đầu Triều Tiên thì vẫn tốt hơn nhiều so với Trung Quốc trở thành 'nước Mỹ thứ hai'. Và ở biên giới Trung-Triều còn lại một chút thương mại dù sao cũng tốt hơn là trở thành một 'vĩ tuyến 38 (biên giới Triều Tiên-Hàn Quốc) thứ hai'," Hoàn Cầu cảnh cáo.

Theo tờ này, việc không chỉ trích đích danh Trung Quốc cho thấy Bình Nhưỡng hy vọng gây sức ép lên Bắc Kinh để chính phủ Trung Quốc nhượng bộ trong vấn đề cấm vận Triều Tiên trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

"Động thái của truyền thông nhà nước Triều Tiên, hoặc có thể coi là 'tên bay đạn lạc', không có gì đáng ngại với Trung Quốc. Chúng ta nên có thái độ hoan nghênh Triều Tiên nhìn nhận lý trí đối với nghị quyết nghiêm khắc của HĐBA, đồng thời hoan nghênh họ khôi phục thái độ xây dựng trong quan hệ Trung-Triều. Trung Quốc, Triều Tiên là láng giềng tốt, không nên ảo tưởng về các lựa chọn khác," Hoàn Cầu viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại