Triệt phá một đường dây ma túy cực lớn từ Lào về Việt Nam

L.Hiệp |

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 120 gói chứa các viên nén (tương đương với 24.000 viên), cùng 5 bánh heroin.

Đêm 31-8 trên địa bàn huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) phối hợp với các lực lượng: Công an, Biên phòng phát hiện và bắt giữ Mùa A Hồng, 29 tuổi (trú tại bản Tàng Do, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) vận chuyển 5 bánh heroin, cùng 24.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

 Triệt phá một đường dây ma túy cực lớn từ Lào về Việt Nam  - Ảnh 1.

Đối tượng Mùa A Hồng

Trước đó, Mùa A Hồng xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang sang Lào để mua hàng, sau đó vận chuyển về Việt Nam qua khu vực đường mòn biên giới Việt Lào về giao hàng tại bản Mới, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ.

Do vụ việc có nhiều tình tiết nghiêm trọng, chiều 1-9, lãnh đạo Cục Hải quan Điện Biên, Công an Điện Biên đã có mặt tại huyện Nậm Pồ để chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Tại đây, lãnh đạo 2 đơn vị đã thưởng nóng, động viên lực lượng tham gia chuyên án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại