Triệt phá băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản ở vùng ven TP.HCM

Minh Toàn |

Các chủ quán cà phê nằm dọc theo quốc lộ 1A thuộc địa phận xã An Phú Tây và Tân Túc, H.Bình Chánh tố cáo đối tượng Huy về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Công an H.Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Quốc Huy (thường gọi là Huy “heo”, 27 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.


Đối tượng Huy heo cùng tang vật tại cơ quan công an.

Đối tượng Huy "heo" cùng tang vật tại cơ quan công an.

Vào tháng 4, đội 2, PC45, Công an TP.HCM đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của các chủ quán cà phê nằm dọc theo quốc lộ 1A thuộc địa phận xã An Phú Tây và Tân Túc, H.Bình Chánh tố cáo đối tượng Huy về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, đối tượng Huy cùng với 4 đối tượng người có nhiều hình xăm tìm đến các quán trên khu vực này uống cà phê và đặt vấn đề là sẽ bảo kê các quán tại đâ với mức phí từ 1 - 2 triệu đồng/quán.

Nhóm của Huy đe dọa nếu các quán hàng không chấp thuận thì chúng sẽ đập phá bàn ghế, đánh nhân viên, khách sẽ không vào quán.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành theo dõi, mật phục bám sát đối tượng Huy.

Chiều ngày 25/4, Huy lệnh cho anh T, chủ quán cà phê C.T đưa tiền bảo kê tháng 4 cho đối tượng tại vòng xoay Quốc lộ 1A - Nguyễn Văn Linh.

Khi đối tượng đang nhận tiền của chủ quán thì bị các trinh sát Đội 2 phối hợp cùng Công an H.Bình Chánh ập đến bắt người cùng với tang vật.

Tại Công an, bước đầu đối tượng Huy khai đã nhận bảo kê cho 5 quán cà phê trên khu vực. Đối tượng Huy từng có 1 tiền án cố ý gây thương tích và 1 tiền sự bắt giữ người trái pháp luật.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng. Đồng thời, truy bắt đồng bọn của đối tượng Huy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại