Triệt phá 2 ổ mại dâm trá hình núp bóng nhà hàng hải sản trên bãi biển

Lê Phi |

Do hám lời nên các chủ nhà hàng hải sản còn kiêm luôn làm "má mì", môi giới mại dâm. Khi khách có nhu cầu họ điều gái bán dâm và thu của khách từ 200 ngàn đồng/lượt.

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hòa (SN 1982, thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành) và Trịnh Văn Bằng (SN 1979, thôn Hương Hòa, xã Xuân Thành) về hành vi chứa gái mại dâm.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 21h ngày 5/1, khi tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng Bé Nghĩa, thuộc khu du lịch biển Xuân Thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã phát hiện, bắt quả tang tại phòng nghỉ của nhà hàng có một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra các đối tượng khai nhận Phạm Thị Hòa đã tổ chức chứa mại dâm tại nhà hàng.

Khi khách có nhu cầu mua dâm Hòa sẽ trực tiếp thoả thuận với khách để điều "hàng" và thu của khách từ 200 ngàn đồng/lượt mua bán dâm, sau đó trả cho gái bán dâm 50% số tiền.

Trước đó, ngày 27/12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Xuân đã triệt phá ổ mại dâm tại nhà hàng Công Bằng, thuộc khu du lịch biển Xuân Thành, bắt giữ 4 đối tượng. Trong đó, chủ chứa mại dâm được xác định là Trịnh Văn Bằng.

Triệt phá 2 ổ mại dâm trá hình núp bóng nhà hàng hải sản trên bãi biển - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Thị Hòa và Trịnh Văn Bằng tại cơ quan công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại