Triển khai tên lửa S-300 ở Syria là việc của Nga, đánh Syria là việc của Israel!

Anh Tú |

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tại Syria có thể đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa ở Masyaf với hy vọng sự hiện diện của S-300 sẽ khiến Israel không dám tấn công.

Rạng sáng ngày 13/4/2019, Không quân Israel đã âm thầm triển khai các máy bay chiến đấu, bay ở trần bay thấp, qua không phận thành phố Sidon ở miền Nam Lebanon để tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu ở địa bàn tỉnh Hama, Syria.

Hãng thông tấn NNA của Lebanon tường thuật: Phi đội chiến đấu cơ Israel đã phát ra những tiếng gầm rú rất lớn khiến người dân địa phương, khi đó vẫn đang yên ngủ, phải giật mình tỉnh giấc.

Không lâu sau đó, Hãng thông tấn Nhà nước Syria SANA đưa tin, các máy bay Israel đã tấn công một căn cứ quân sự gần thành phố Masyaf ở tỉnh Hama. Lúc phóng tên lửa tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, phi đội máy bay chiến đấu Israel vẫn đang ở không phận Lebanon.

Triển khai tên lửa S-300 ở Syria là việc của Nga, đánh Syria là việc của Israel! - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu không quân Israel

Theo các tổ chức quan sát chiến sự Syria ở nước ngoài, một trong những mục tiêu ở Masyaf bị Không quân Israel tập kích là nhà máy sản xuất các đầu đạn tên lửa dẫn đường chính xác có trụ sở tại làng al-Zaui và Sheikh Radwan, nơi đóng quân của các lực lượng quân sự của cả Syria và Iran.

Vụ tấn công đã khiến ít nhất 2 binh lính bị thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Thậm chí, các nguồn tin tình báo nước ngoài còn cho biết, ngoài những sĩ quan quân sự Iran và Syria bị chết và bị thương còn có một số chuyên gia tên lửa đến từ Belarus và Triều Tiên. Họ được thuê làm việc cho nhiều phòng ban khác nhau ở tổ hợp công nghiệp Masyaf.

Triển khai tên lửa S-300 ở Syria là việc của Nga, đánh Syria là việc của Israel! - Ảnh 2.

Sơ đồ vị trí các mục tiêu bị Không quân Israel tấn công

Nhìn lại lịch sử thì có thể thấy, trung tâm nghiên cứu và sản xuất tên lửa ở địa bàn Masyaf đã từng bị Israel tấn công ít nhất 5 lần kể từ năm 2017. Tuy nhiên, nguồn tin của Debka File tiết lộ, sự kiện diễn ra ngày 13/4 vừa qua là vụ tập kích ồ ạt nhất và phá hủy nhiều nhất các cơ sở.

Những mục tiêu bị phá hủy nặng nề nhất là trụ sở dùng để nâng cấp các tên lửa không đối đất của Syria và Hezbollah, nơi sản xuất nhiên liệu rắn cho các tên lửa này và các bộ phận chuyên lắp đặt thiết bị dẫn đường chính xác.

Triển khai tên lửa S-300 ở Syria là việc của Nga, đánh Syria là việc của Israel! - Ảnh 3.

Hiện trường sau vụ tấn công của Israel đêm 13/4/2019

Ngày 15/4, Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel đã cho công bố những bức ảnh mới nhất về hiện trạng các mục tiêu bị tấn công trên lãnh thổ Syria. Theo kênh truyền hình Channel 13, không một cơ sở nào dùng để sản xuất đầu đạn, động cơ hay bệ phóng tên lửa còn tồn tại trong khu vực.

Chuyên gia quân sự Ron Ben-Yishai của Kênh truyền thông Israel Ynet News cho biết, Masyaf chính là nơi triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiên S-300 do Nga chế tạo. Một trong số những hệ thống này đã được chuyển giao cho quân Quân đội Syria sau khi chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn hạ trên biển Địa Trung Hải hồi giữa tháng 9/2018.

Tháng 2/2019, ISI từng công bố những hình ảnh vệ tinh với nhận định "hệ thống phòng không tiên tiến S-300 của Syria có khả năng đã được đưa vào hoạt động" ở Masyaf.

Theo chuyên gia quân sự Israel, các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có thể đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa tại đây, với hy vọng rằng sự hiện diện của tổ hợp phòng không S-300 trong khu vực sẽ khiến Israel không dám tấn công.

Tuy nhiên, mọi việc đã không diễn ra như thế. Không quân Israel vẫn hành động "một cách rất đĩnh đạc" cứ như thể đó là "việc đương nhiên", không có bất cứ trở ngại nào. Sự có mặt của các hệ thống phòng không hiện đại như S-300 dường như không thể ngăn cản được Israel ra tay hành động một khi họ đã muốn.

Phòng không Syria khai hỏa đánh chặn tên lửa tấn công Hama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại