Trêu ghẹo bạn gái bị nhắc nhở, nam sinh gọi người đâm chết bảo vệ

Bảo Ngọc |

Bảo vệ Tùng nghe thấy tiếng các nữ sinh la hét vì các nam sinh chọc ghẹo nên đi vào nhắc nhở thì bị nhóm này gọi người đến đâm chết.

Ngày 9/9, Trung tá Nguyễn Văn Đông, Đội trưởng Đội trọng án – Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tiến hành bắt và tạm giữ Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn (cùng 21 tuổi, trú thôn 5, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 8/9, các học sinh trường THPT Nhâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) tổ chức ăn nhậu. Sau buổi nhậu, nhóm học sinh gồm Hồ Văn Bàn, Hồ Văn Khoa, Hồ Văn Ngọt và Nguyễn Đức Quỳnh đi vào khu vực nội trú của trường.

Tại đây, nhóm này đùa giỡn, trêu chọc khiến các nữ sinh hoảng sợ, la hét.

Lúc này, ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi) là bảo vệ của trường đi vào nhắc nhở và có đánh một gậy vào người các nam sinh.

Tức giận vì bị đánh, Bà gọi cậu là Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn lên tìm đánh ông Tùng. Mượn và Bổng cầm dao rượt đuổi, đâm ông Tùng khiến nạn nhân mất máu và tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại