Trào lưu khó hiểu: Điện thoại nắp gập kiểu cổ bỗng nhiên "bán chạy như tôm tươi" - Ai cũng mua một cái để làm điện thoại phụ!

Mạnh Kiên |

Nhiều người có xu hướng chuyển từ điện thoại thông minh sang điện thoại cục gạch. Thế nhưng, phong cách nắp gập bỗng nhiên tạo thành làn sóng được ưa chuộng.

Nắp gập lên ngôi

Vào cuối năm 2022, Palazzolo và một số bạn cùng ký túc xá tại Đại học Illinois Urbana-Champaign than phiền về chứng nghiện điện thoại thông minh.

"Chúng tôi đang nói về việc cảm thấy giống như nô lệ của điện thoại, giống như những con robot cứ lướt và lướt, ngay cả khi chúng tôi đang ở ngoài dự tiệc", cô gái 18 tuổi nói.

Nhóm ấp ủ một kế hoạch. Ngày hôm sau, họ đi mua sắm điện thoại nắp gập ở Walmart. Palazzolo lựa chọn một chiếc điện thoại giá chỉ 40 USD của AT&T.

Giờ đây, cô sinh viên năm nhất chuyên ngành quảng cáo đăng tải về chiếc điện thoại nắp gập trên TikTok, nói về việc mang chiếc điện thoại "cục gạch" của mình đi khắp mọi nơi thay vì iPhone.

Nắm bắt được xu hướng mới, Nokia gần đây đã gửi tặng cho cô gái chiếc điện thoại nắp gập 2780 có giá 90 USD, cùng với 44 chiếc nữa để tặng cho bạn bè và những người theo dõi mạng xã hội.

Mặc dù nhiều người đang đang mua các điện thoại thông minh dạng gập như Samsung Galaxy Z Flip 4 trị giá 1.000 USD, nhưng xu hướng và bàn luận chỉ xoay quanh các mẫu nắp gập cổ điển, ít tính năng.

Các thiết bị này đang trải qua thời kỳ phục hưng khi xuất hiện trở lại thị trường trong vai trò điện thoại phụ giá rẻ, cho phép người dùng tạm rời xa các thông báo liên tục và sự hấp dẫn của các mạng xã hội cuộn vô hạn mà không làm mất đi tính năng gửi tin nhắn văn bản hay thực hiện cuộc gọi trong trường hợp khẩn cấp.

Trào lưu khó hiểu: Điện thoại nắp gập kiểu cổ bỗng nhiên bán chạy như tôm tươi - Ai cũng mua một cái để làm điện thoại phụ! - Ảnh 1.

Giới trẻ không phải là những người ưa thích điện thoại cổ điển duy nhất. Theo Lars Silberbauer, giám đốc tiếp thị của HMD Global, Nokia bán được hàng chục nghìn chiếc điện thoại nắp gập mỗi tháng tại Mỹ. Ông nói, doanh số bán hàng đang tăng lên và đó không phải là một xu hướng nhỏ.

Các mẫu điện thoại nắp gập hiện đại có thêm một số cải tiến hợp thời. Hầu hết đều đi kèm với các tính năng như Bluetooth, 4G và máy ảnh, trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế và thời lượng pin khỏe giống như các mẫu đời đầu.

Một số máy có trình duyệt internet nhưng hệ điều hành không hỗ trợ các ứng dụng như Instagram và TikTok. Do đó, chẳng có gì để lướt.

Điện thoại phụ

Osamah Qatanani, một nhà chiến lược nội dung 23 tuổi ở thành phố New York, mang bên mình cả iPhone và điện thoại nắp gập cơ bản, ước tính mức độ sử dụng là 50-50.

Anh coi chiếc điện thoại "cục gạch" đang sử dụng là công cụ để liên hệ với những người thân thiết nhất.

"Còn đâu, không có email công việc, không cập nhật Instagram, không có gì từ Facebook hay TikTok. Không có bất cứ ai, ngoại trừ những người quan trọng", Qatanani nói.

Trào lưu khó hiểu: Điện thoại nắp gập kiểu cổ bỗng nhiên bán chạy như tôm tươi - Ai cũng mua một cái để làm điện thoại phụ! - Ảnh 2.

Tại Mỹ, người dùng có thể mua điện thoại nắp gập cơ bản và gói trả trước với giá dưới 100 USD tại hầu hết các cửa hàng lớn.

Qatanani đã đến một cửa hàng AT&T để mua thêm một chiếc điện thoại Alcatel Smartflip trị giá 60 USD. Anh trả 30 USD/tháng cho các cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn, cộng thêm 1 USD cho chi phí điện thoại.

Đối với một số người, xu hướng dùng điện thoại cơ bản là điều nghiễm nhiên. Melissa Range, 49 tuổi, phó giáo sư tiếng Anh tại Đại học Lawrence, chưa bao giờ chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh.

Người phụ nữ này cho biết, đôi khi những hạn chế của điện thoại nắp gập khiến mọi thứ trở nên khó khăn: "Nếu tôi bị lạc, tôi phải sử dụng cái đầu của mình hoặc hỏi đường ai đó".

Nhưng phần lớn, giáo sư Range đánh giá cao sự đơn giản của điện thoại: "Tôi có một công việc thực sự bận rộn và bị xao nhãng đi rất nhiều", vì vậy cô không muốn dành sự chú ý còn lại của mình cho chiếc điện thoại.

Các lô hàng điện thoại gập được dự đoán sẽ tăng từ 1,9 triệu chiếc của năm 2020 lên 27,6 triệu chiếc vào năm 2025, theo công ty phân tích International Data Corporation (IDC). Đặc biệt, thế hệ Z của Mỹ lại đang là đối tượng bị cuốn hút nhiều nhất.

Gen Z là thế hệ sinh ra từ giữa đến cuối những năm 1990 và đầu những năm 2010. Đây là thế hệ lớn lên cùng điện thoại thông minh và được cho là thế hệ chán nản nhất trong lịch sử. Họ có các vấn đề về sức khỏe tâm thần liên quan đến việc nghiện sử dụng điện thoại thông minh.

Điều đáng nói là có vẻ như xu hướng này chỉ giới hạn ở Mỹ. Theo một báo cáo của CNBC, HMD Global đã chứng kiến sự gia tăng doanh số bán điện thoại nắp gập ở Mỹ nhưng doanh số bán hàng toàn cầu lại giảm.

Báo cáo nói rằng những lo ngại về sức khỏe cộng đồng có thể khiến số lượng điện thoại nắp gập tăng 5% trong vòng 5 năm tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại