Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Chánh Văn phòng TW Nguyễn Văn Nên

Lại Hoa |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Văn Nên - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50, 40 và 30 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2019.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các ông: Hồ Mẫu Ngoạt, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Văn Bình, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty Hồ Tây; Lê Trung Kiên, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty An Phú; Huỳnh Thanh Hồng, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty An Phú.

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Chánh Văn phòng TW Nguyễn Văn Nên  - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu 40 tuổi Đảng tặng ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. (ảnh: TTXVN)

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ vinh dự khi được trao tặng Huy hiệu Đảng; khẳng định đây là dấu ấn quan trọng của người Đảng viên cộng sản, và cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, học tập, trau dồi nhiều hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, noi gương thế hệ tiền nhân, sống xứng đáng với sự hi sinh cao cả đó, xứng đáng với lòng tin của nhân dân đối với mỗi Đảng viên cộng sản.

Chúc mừng các ông được trao tặng Huy hiệu Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao bày tỏ tin tưởng với thành tích và bề dày kinh nghiệm của mình, các đảng viên sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người cách mạng; tiếp tục đóng góp cho Đảng, Nhà nước và xây dựng Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh.

Cũng trong chiều nay, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ông Trần Quốc Vượng đã gặp mặt và chúc Tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Năm Mậu Tuất – 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

Đồng thời lưu ý, năm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; năm chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn cho Văn phòng Trung ương Đảng, do đó, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại