Tránh lặp lại thảm họa Note 7, Samsung siết quy trình kiểm duyệt pin cho S8

Tất Đạt |

Các bài kiểm tra chịu lực và chịu nhiệt của pin diễn ra hàng ngày tại trung tâm kiểm duyệt của Samsung nhằm đảm bảo chất lượng pin tốt nhất cho dòng sản phẩm sắp ra mắt này.

Nhà máy Gumi, Hàn Quốc là một trong những địa điểm sản xuất chủ lực của Samsung cho dòng sản phẩm mới S8. Hàng ngày, những chiếc những chiếc S8 được sản xuất cho hãng AT&T và Verizon phải trải qua những bài kiểm tra độ an toàn nghiêm ngặt để tránh lặp lại thảm họa của dòng Note 7 trước đó.

Đại diện của Samsung cho biết hãng đang làm tất cả những gì có thể để sai sot của Note 7 không lặp lại trên bất cứ sản phẩm nào khác của Samsung. "Chúng tôi hi vọng sẽ có lại được niềm tin của người tiêu dùng, và cũng mong họ đủ vị tha để bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của hãng", vị này nói.

Tại nhà máy Gumi, quá trình sản xuất và lắp ráp chiếc S8 đã được tự động hóa hơn quá trình tạo ra chiếc S5 nhiều lần. Vỏ máy và màn hình được nhập từ các nhà máy khác. Robot phụ trách việc lắp chip điện tử vào bảng mạch trong khi các công nhân lắp bảng mạch đó vào vỏ điện thoại.

Trung bình để lắp ghép một chiếc điện thoại cần 13 phút, và mất tổng cộng nửa tiếng nếu tính cả thời gian nạp dữ liệu. Từng chiếc điện thoại được kiểm tra gắt gao và những chiếc không vượt qua được cuộc kiểm tra sẽ bị đánh một dấu X lớn trước khi tiêu hủy.

Với bài kiểm tra về pin, Samsung cho biết cần tác động một lực 4.500 pounds (khoảng 2.000 kg) mới có thể làm pin của chiếc S8 phát nổ. Rõ ràng đây là một lực vượt xa khả năng con người có thể tác động theo cách thông thường. Để hình dung dễ dàng hơn, để làm phát nổ một cục pin của S8, bạn cần cán qua nó bằng một chiếc Camry của Toyota, một chiếc Accord của Honda hoặc bằng một con tê giác trưởng thành.

Trên giá kiểm tra "vòng đời pin", 300 chiếc điện thoại được chọn ngẫu nhiên từ lô hàng 15.000 chiếc đầu tiên được kiểm tra pin bằng 400 lượt sạc trong vòng 50 ngày, tương đương với 1,5 năm sử dụng liên tục. Trong một phòng khác, các kĩ sư tháo dỡ pin để kiểm tra vấn đề lắp ráp. Thông thường, công việc này được thực hiện bởi những nhà sản xuất pin.

"Chúng tôi không làm bài kiểm tra tháo pin với chiếc Note 7 trước đây," một kĩ sư cho biết.

Các bài kiểm tra như thả từ độ cao 1,2m (và màn hình của S8 không vỡ), để điện thoại trong túi quần sau và ngồi lên hay bài kiểm tra độ chịu lực của điện thoại đều là những hình thức thử nghiệm mới của Samsung.

Bên cạnh những công đoạn kiểm tra kể trên, nhiều bài thử nghiệm khác cũng được tiến hành, ví dụ như: sạc nhanh, xả pin, nhúng vào nước, sử dụng liên tục các trình duyệt web, nghe gọi, lên Facebook và chơi game. Trong khi đó, tại một phòng khác, các kĩ sư kiểm tra hoạt động của camera cũng như hoạt động của sóng điện thoại cho thị trường Mỹ và Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại