Tranh giành khách, bố gọi điện cho con trai đến đâm chết đối thủ

Hoàng Hải |

Sau khi bị chặn đường, chủ nhà xe Minh Liên đã gọi điện thông báo cho con trai. Chỉ mấy phút sau, Phạm Quang Hiếu đi ô tô đến dùng dao đâm tử vong tài xế của nhà xe Hải Đăng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.

Nạn nhân của vụ án là ông Ma Công Huệ (SN 1978, trú tại thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình).

Theo đó, vào tối 27/3, ông Huệ (tài xế của nhà xe Hải Đăng, chạy tuyến Lâm Bình - TP. Tuyên Quang) đã xảy ra mâu thuẫn với nhà xe Minh Liên (chạy tuyến Lâm Bình - Thái Nguyên, có địa chỉ tại xã Lăng Kan, huyện Lâm Bình).

Đến khoảng 19h30, khi cả hai xe khách nói trên về đến khu vực thôn Nà Cọm, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình thì ông Huệ và một số người nhà đã chờ sẵn nhằm "dằn mặt" nhà xe Minh Liên.

Thấy bị bao vây, nhà xe Minh Liên đã gọi điện cho người nhà tới ứng cứu. Khoảng 10 phút sau, người nhà xe Minh Liên đã đi ô tô nhãn hiệu Toyota Innova tới khu vực thôn Nà Cọm.

Tại đây, Phạm Quang Hiếu (con trai chủ nhà xe Minh Liên) đã gọi ông Ma Công Huệ ra nói chuyện. Khi vừa ra tới nơi, ông Huệ đã bị Hiếu đâm một nhát trí mạng vào bụng và gục ngay tại chỗ.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Trao đổi với PV, ông Vi Văn Sự - Chủ tịch UBND xã Thổ Bình cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ án là do hai nhà xe tranh giành khách với nhau.

Ở địa phương, ông Ma Công Huệ đã lập gia đình và có 2 người con.

"Khi mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, lực lượng chức năng của xã Thổ Bình đã có mặt tại hiện trường và yêu cầu hai nhà xe di chuyển.

Tuy nhiên, chỉ mấy phút sau khi Phạm Quang Hiếu đi ô tô tới đã bất ngờ rút dao đâm ông Ma Công Huệ.

Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng 3 phút. Sau khi đâm ông Huệ ngã gục, Hiếu lên ô tô bỏ trốn. Ngay sau đó, chính quyền xã đã thông báo Công an huyện Lâm Bình đã tiến hành chặn bắt nghi phạm gây án", ông Sự thông tin.

Ông Đặng Văn Tuấn – Trưởng Công an xã Thổ Bình cho biết, khi Hiếu đi ô tô Innova tới nơi, người này liền truy hỏi ông Huệ lý do chặn xe nhà mình.

Sau đó, Hiếu và ông Huệ xảy ra tranh cãi, thách thức.

"Khi ông Huệ vừa chạy ra thì bị Hiếu rút dao giấu sẵn trong người đâm luôn một nhát vào bụng.

Sau khi đâm nạn nhân, đối tượng khua dao đe dọa ai lao vào sẽ đâm chết rồi nhảy lên ô tô bỏ trốn", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết, ông Huệ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tử vong do vết thương nghiêm trọng, còn Hiếu bỏ chạy tới khu vực đèo Khau Lắc, huyện Lâm Bình thì bị công an huyện bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại