Tranh cãi việc phân chia tiền bo, tiếp viên quán bar đâm chết đồng nghiệp

XUÂN TÚ |

2 tiếp viên của quán bar tranh cãi về việc phân chia tiền bo không đều, bất ngờ một tiếp viên dùng dao đâm chết người còn lại.

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện Kiểm sát nhân cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Châu Hà (20 tuổi, ngụ thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "giết người".

Tranh cãi việc phân chia tiền bo, tiếp viên quán bar đâm chết đồng nghiệp - Ảnh 1.

Quán bar nơi xảy ra vụ giết người.

Theo đó, khoảng 22h ngày 17/4, tại quán bar New Club (thuộc phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), sau khi tiếp khách xong, giữa Hà và Võ Nguyễn Ngọc Thư (19 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) xảy ra mâu thuẫn. 

Sau đó, 2 người kéo ra phía ngoài sân của quán bar để "nói chuyện" rồi dẫn đến đánh nhau, bất ngờ Hà rút dao đâm nhiều nhát vùng bụng của Thư. 

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang và tử vong vào sáng ngày 18/4.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Thư tử vong do mất máu cấp, bị vết thương thủng gan. Gây án xong, Hà đã bỏ trốn, biết không trốn thoát nên đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Được biết, Hà là tiếp viên của một quán karaoke lớn trên địa bàn TP. Mỹ Tho, quán bar nơi xảy ra vụ án mạng không phải là chỗ làm chính của Hà.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận, tối ngày 17/4, Hà và Thư có nhậu chung một nhóm khách tại quán bar New Clup. 

Tại đây, giữa Hà và Thư xảy ra mâu thuẫn về việc chia tiền bo nên Hà đã dùng dao đâm Thư dẫn đến tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại