Tranh cãi Engfa Wahara hát ở chung kết Hoa hậu Hòa bình tổ chức tại Việt Nam

Duy Nam |

Thông tin Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Wahara trình diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 10 đang gây tranh cãi.

Ngày 4/9, trang chủ Miss Grand International đăng tải lịch trình chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 10, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp.

Đáng chú ý, ông Nawat - chủ tịch cuộc thi cũng tiết lộ thông tin về việc top 10 năm nay sẽ ở lại Việt Nam để hoạt động sau đăng quang và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 Engfa Wahara xuất hiện trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023.

Cùng ngày, chuyên trang sắc đẹp PP The Creative của Thái Lan đăng tải bài viết cho biết Engfa Wahara tham gia biểu diễn trong tiết mục trình diễn của top 5 tại đêm chung kết.

Tranh cãi Engfa Wahara hát ở chung kết Hoa hậu Hòa bình tổ chức tại Việt Nam - Ảnh 1.
Tranh cãi Engfa Wahara hát ở chung kết Hoa hậu Hòa bình tổ chức tại Việt Nam - Ảnh 2.

Engfa Wahara thường xuyên bị chỉ trích biểu diễn phản cảm.

Thông tin này lập tức gây ra những bình luận trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp.

Nhiều người cho rằng việc Engfa Wahara biểu diễn trong đêm chung kết sẽ không đảm bảo tính chuyên nghiệp của chương trình, vì cô chưa phải là một ca sĩ tầm quốc tế.

Xuất thân là ca sĩ trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan nhưng giọng hát của Engfa Wahara được cho là mỏng, yếu, không đảm bảo sự chuyên nghiệp khi hát live.

Bên cạnh đó, người đẹp còn thường xuyên bị chỉ trích phản cảm khi biểu diễn.

Trước đó, khi biểu diễn cùng rapper nổi tiếng người Thái Lan có nghệ danh DABOYWAY, Engfa có những động tác thân mật với anh khiến cô bị chỉ trích.

Khi đó, Engfa đã lên tiếng khi nhận sự chỉ trích của công chúng. Tờ Thairath trích dẫn lời của cô: "Nhiều người nói tôi nhảy xấu và phản cảm nhưng tôi đến buổi biểu diễn với tư cách ca sĩ, không phải hoa hậu. Từ giờ, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì”. Người đẹp bị cho là ngoan cố, không tiếp thu những ý kiến đóng góp từ khán giả.

Ngày 27/7, tại buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2024, Engfa Wahara cũng bị cho rằng biểu diễn phản cảm. Những động tác uốn éo, lắc hông của cô khó coi, không phù hợp với sân khấu một cuộc thi sắc đẹp.

Engfa Wahara sinh năm 1995, đến từ Bangkok, có chiều cao 1,7 m và nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, Engfa Wahara là ca sĩ nổi tiếng, có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Cuối năm 2022, Engfa Wahara đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 ở Indonesia và giành ngôi vị Á hậu 1 nhưng bị cho rằng không xứng đáng.

Đặc biệt, màn ứng xử lúng túng bằng tiếng Anh của Engfa trong đêm chung kết càng khiến công chúng tức giận. Khán giả cho rằng nhiều người đẹp khác trong top 10 xứng đáng hơn Engfa để giành ngôi Á hậu 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại