Trang bị tên lửa mới, MiG-35 “thảnh thơi” tấn công mục tiêu, Patriot với cũng chẳng tới!

Trung Phạm |

Các tên lửa mới trang bị cho MiG-35 sẽ có bán kính tấn công 200 km, trong khi bán kính hoạt động của Patriot, hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất của Mỹ cũng chỉ đạt 180 km.

Tiêm kích MiG-35 của Nga sẽ sớm được trang bị một tên lửa mới có thể "loại khỏi cuộc chơi" các mục tiêu thù địch từ ngoài tầm với của các hệ thống phòng không đối phương. Điều này có nghĩa là các chiến đấu cơ đa nhiệm MiG-35 của Nga sẽ luôn an toàn trong môi trường tác chiến.

Theo ông Anastasia Kravchenko, đại diện của Tập đoàn MiG, chiếc tên lửa mới này đã trải qua một số cuộc thử nghiệm thành công.

Ngoài ra, MiG-35 cũng sẽ được trang bị các hệ thống cho phép nó có thể tấn công mục tiêu được chỉ thị bằng một laser cài đặt trên máy bay với các hệ thống quang điện tử thế hệ mới và một một thiết bị định vị mục tiêu bên ngoài đặt dưới mặt đất hay trên phi cơ.

Tên lửa mới của MiG-35 có gì đặc biệt?

"Nga hiện đang phát triển các tên lửa hành trình không đối không và không đối đất tầm xa mới cho các chiến đấu cơ tiền tiêu. Chúng sẽ hoạt động trong tầm quét của radar máy bay", một nguồn tin của ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho hãng thông tấn Russia Beyond biết.

Nguồn tin này nhấn mạnh rằng, các tên lửa mới trang bị cho MiG-35 sẽ có bán kính tấn công 200 km. Trong khi đó, bán kính hoạt động của Patriot - hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của Mỹ cũng chỉ đạt 180 km.

Những phiên bản tên lửa đầu tiên dùng cho các máy bay chiến đấu hải quân đã được lựa chọn và đưa vào sản xuất. Chúng có tên gọi là là X-35AT và X-31.

"Các tên lửa này sẽ được trang bị cho chiến đấu cơ hải quân MiG-35K dùng cho tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov hoặc Storm (dự kiến sẽ là tàu sân bay lớn nhất thế giới). Chúng có thể tấn công các mục tiêu trên mặt biển và ở các vùng duyên hải", nguồn tin của Russia Beyond cho biết.

Nga được cho là cũng đang phát triển một phiên bản tên lửa mặt đất dành cho các máy bay của Lực lượng Không quân – Vũ trụ.

"Hiện chưa có mẫu cụ thể nào được trình diễn cho các phi cơ, nhưng vì tên lửa X-101 có tầm sát thương 4.000 km đã được chuyển giao cho các máy bay ném bom chiến lược nên nhóm thiết kế hoàn toàn đủ khả năng chế tạo một phiên bản dùng cho không quân chiến thuật", nguồn tin của Russia Beyond cho biết thêm.

MiG-35 là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++ được phát triển trên nền tảng của MiG-29. Cỗ máy này sử dụng các hệ thống vũ khí dẫn đường laser và được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến dày đặc hệ thống phòng thù địch.

Một trong những đặc điểm nổi bật của MiG-35 là khả năng mang tải trọng 6,5 tấn với nhiều loại tên lửa dẫn hướng khác nhau. MiG-35 còn có khả năng bám nắm từ 10 – 30 mục tiêu cùng một lúc.

Trang bị tên lửa mới, MiG-35 “thảnh thơi” tấn công mục tiêu, Patriot với cũng chẳng tới! - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ đa nhiệm MiG-35 là phiên bản kế cận của MiG-29. Ảnh: Military Today

Chiến đấu cơ mới của Nga sẽ có giá khoảng 17 triệu USD và có thể so sánh với một số máy bay chiến đấu của Mỹ.

"Khái niệm thiết kế của MiG-35 có phần giống với F/A-18, trụ cột của Không quân hải quân Mỹ", Pavel Bulat, chuyên gia Đại học Công nghệ thông tin, Cơ khí và Quang học ở Saint Petersburg nhận xét.

Theo ông Bulat, hai loại máy bay này đều có các khả năng cơ động và khí động lực học tương đương. Tuy nhiên, các động cơ của MiG-35 có phần ít tốn nhiên liệu hơn so với các máy bay Rafale của Pháp hay Eurofighter Typhoon.

Chuyên gia này nói rằng MiG-35 có thể cạnh tranh với các chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ.

"Nếu so sánh với F-35 Lightning II do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo – "gã khổng lồ" có khả năng cơ động của một máy bay tấn công mặt đất thì MiG-35 luôn luôn dẫn đầu", Bulat kết luận.

MiG-35, tiêm kích thế hệ 4++ của Nga phô diễn sức mạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại