Trang bị mới của xe tăng Nga khiến Anh phải nể

Nhật Minh |

Nhờ trang bị mới này, lính xe tăng Nga có thể phát hiện mục tiêu cách xa tới 10km.

Theo tờ Daily Star (Anh), Nga không ngừng cải tiến vũ khí, tăng sức mạnh quân sự, và bây giờ có cả máy bay không người lái Pterodactyl dẫn đường cho xe tăng.

UAV sẽ bay quanh xe tăng ở độ cao vài chục mét, nhờ phạm vi rà soát lớn hơn UAV giúp xe tăng ngắm bắn chính xác.

"Bộ đội lục quân của Putin đã thực hiện một bước đột phá đáng kể" - tờ báo viết. Nhờ việc gắn máy bay không người lái, xe tăng T-14 Armata tăng đáng kể phạm vi rà soát chiến trường ở mọi hướng để ngắm bắn mục tiêu. Các máy bay không người lái gắn cho xe tăng cũng sẽ được trang bị camera quang ảnh nhiệt.

Theo đài Sputnik, Pterodactyl có khả năng bay xa tới hàng chục mét, cho phép xe tăng Nga rà soát các khu vực cách xa tới 10km.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Giáo sư Nukolai Kim từ Đại học Hàng không Moskva nói về những đặc tính của UAV Pterodactyl. Theo lời chuyên gia, UAV có thể dẫn đường cho xe bọc thép và định hướng trên các địa hình:

"Người lính lái xe tăng và chuyên gia điều khiển phương tiện giao thông trên mặt đất ngồi quá thấp, vì thế tầm nhìn bị hạn chế. Đã từ lâu các nhà phát triển muốn "cải thiện thị lực" và mở rộng "tầm nhìn" của họ.

Nếu nói về các phương tiện không người lái hiện có thì chúng phải được điều khiển từ xa. Còn UAV kiểu mới được nối thẳng với xe tăng qua một dây cáp và hoạt động nhờ nguồn điện của xe.

Hệ thống này có những ưu điểm và mang lại hiệu quả cao hơn. UAV được gắn vào xe tăng và trong trường hợp cần đưa tin cấp thiết, ví dụ, nếu chiếc xe tăng bị bao vây, người lính lái xe vẫn có thể phóng và hạ cánh UAV" - ông Nikolai Kim nói.

Theo chuyên gia Nga, các máy bay không người lái kiểu này không chỉ được sử dụng cho các ứng dụng quân sự.

"UAV với dây cáp cũng có thể làm việc ở độ cao cố định. Điều đó rất thuận tiện: chúng có thể ở lại đó trong nhiều giờ để bảo vệ những địa điểm mà tại đó không thể xây dựng tháp quan sát" - ông Nikolai Kim giải thích thêm.

Ông Kim lưu ý rằng các nhà khoa học Nga đang phát triển một số dự án khác đầy hứa hẹn. "Các chuyên gia đang phát triển loại UAV có khả năng đưa ra quyết định mà không cần tới sự can thiệp của con người, đây là một lĩnh vực rất quan trọng.

Còn có một hướng nghiên cứu khác: phối hợp hoạt động của nhiều UAV để chúng quan sát tình hình từ mọi hướng, có thể đánh lạc hướng và tấn công vào đối phương, tức là, hành động như sinh vật có lý trí. Đây cũng là một hướng đầy hứa hẹn" - chuyên gia Nikolai Kim nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại