*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bị xác định đưa hối lộ 1 tỷ đồng để nhờ nâng điểm thi, cựu sĩ quan an ninh tại Sơn La kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định bắt tạm giam bị can Trần Xuân Yến do ông này đã thay đổi lời khai trong quá trình xét xử, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Sau một lần bị hoãn do nhiều người được triệu tập nhưng không đến, sáng nay (15/10), TAND tỉnh Sơn La tiến hành xét xử vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến các sai phạm tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
Trong số 90 người và 1 cơ quan được HĐXX triệu tập dự phiên tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng thì có tới 76 người vắng mặt.
TAND tỉnh Sơn La triệu tập 91 người tới tòa với tư cách làm chứng và có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng có tới 75 người vắng mặt.
Tại phiên xử vụ án gian lận điểm, TAND TP Sơn La triệu tập tới 90 người làm chứng và có nghĩa vụ liên quan, trong đó nhiều người là các thí sinh được nâng điểm.
Nhằm xóa dấu vết ngay trước ngày bị cơ quan chức năng kiểm tra, bị can Trần Xuân Yến đã mang đĩa CD chứa dữ liệu bài thi gốc ra nghĩa trang tiêu hủy. Vì chứng cứ bị tiêu hủy, nên vụ gian lận điểm thi ở Sơn La được đánh giá là xảo quyệt và tinh vi.
Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La đang vướng phải nghi vấn xin nâng điểm cho con ở môn Lịch sử, Địa lí.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã họp xem xét và biểu quyết kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng với 8 bị can liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.
Liên quan đến thông tin Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức chỉ đạo Phó Giám đốc Trần Xuân Yến nâng điểm cho 8 thí sinh, báo Người Đưa Tin đã liên hệ với vị Giám đốc Sở này.
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, hầu hết các thí sinh được nâng điểm đều là con cán bộ, quan chức tỉnh Sơn La. Đáng chú ý, 8 trường hợp được một lãnh đạo của Sở GD&ĐT Sơn La nhờ cấp dưới “xem điểm” và đều được nâng điểm phần lớn đều là con nhà quan chức.
Ngày 25/5, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Sơn La cho rằng, thông tin về giá nâng điểm 1 tỷ đồng cho một thí sinh là không chính xác. Đây chỉ là lời khai của bị can, chưa đủ căn cứ khởi tố tội danh này, nguồn tin nói.
Tâm điểm