"Trận không chiến" F-22 và F-35: Huynh đệ tương tàn

Phong Lâm |

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 và F-35 đã mô phỏng một trận không chiến trên bầu trời Na Uy. Video diễn tập được kênh US Military News công bố ngày 17.8 trên kênh Youtube.

Trong cuộc diễn tập có 2 chiếc F-22 của Không quân Mỹ và 2 chiếc F-35 của Không quân Na Uy. "Cuộc không chiến" diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận chung của các nước thành viên NATO.

Được biết, tiêm kích F-22 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên vào biên chế trên thế giới. Độ cơ động đỉnh cao, thiết bị điện tử tân tiến, khả năng tấn công tầm xa, cùng tính năng tàng hình cực đỉnh đã biến F-22 là chiến đấu cơ không đối thủ trong thời điểm hiện tại.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 và F-35 đã mô phỏng một trận không chiến trên bầu trời Na Uy

F-35 Lightning II là loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 thứ hai, tiếp theo F-22 Raptor. Cả hai loại máy bay này đều được phát triển bởi hãng Lockheed Martin.

Máy bay chiến đấu này thường xuyên bị chỉ trích vì chi phí cao và các vấn đề kỹ thuật khác nhau. Chẳng hạn, tháng 10 năm ngoái phi công lái F-35 khiếu nại rằng họ có triệu chứng thiếu oxy.

Đến tháng 11, Lầu Năm Góc phải đóng băng chương trình trang bị F-35 cho quân đội trong 30 ngày vì phát hiện các chỗ hoen rỉ trên máy bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại