Trận đánh của IS ở Deir Ezzor kết thúc trong thảm họa: QĐ Syria dìm khủng bố trong bể máu

N. Tuấn Sơn |

Kênh truyền thông Al-Masdar cho biết, các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã mở một đợt tiến công lớn ở Deir Ezzor, Syria nhưng chúng phải chuốc lấy thảm họa.

Theo nguồn tin này, trong suốt tuần qua lực lượng khủng bố IS đã phát động một đợt tấn công lớn ở vùng nông thôn phía đông của tỉnh Deir Ezzor, nhằm vào các vị trí phòng ngự của Quân đội Syria ở phía tây thành phố Albukamal.

Đợt tấn công này bắt đầu từ hôm thứ Ba khi chúng bất ngờ ồ ạt đánh vào một số khu vực đang nằm trong sự kiểm soát của quân chính phủ ở phía tây Albukamal. Có nhiều trận đánh quyết liệt, kéo dài liên tục hơn 24 giờ đã nổ ra.

Tuy nhiên, bất chấp sự điên cuồng của nhiều tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, các đơn vị Quân đội Syria đã đánh bại tất cả những nỗ lực của chúng.

Theo một nguôn tin quân sự ở Deir Ezzor, ít nhất đã có 25 tên khủng bố IS bị tiêu diệt và nhiều tên khác bị thương. Hiện vẫn còn một số tên vẫn đang ngoan cố lẩn trốn hoặc liều chết vượt sông Euphrates. Các lực lượng trung thành với Tổng thống Assad đang tiếp tục truy kích, không cho chúng chạy thoát.

Đồng thời, lực lượng công binh Quân đội Syria cũng phát hiện và thu giữ nhiều loại vũ khí trang bị mà khủng bố IS bỏ lại khi trốn chạy, trong đó gồm nhiều loại mìn, hóa chất độc hại dùng để chế tạo bom đạn hóa học và vũ khí do Israel sản xuất cũng như súng máy hạng nặng, rất nhiều đạn dược, tên lửa không đối không, được lắp đặt trên máy bay chiến đấu.

Bên cạnh đó còn có súng phóng lựu các loại, súng trường tự động, nhiều loại đạn dược do Israel sản xuất, các hóa chất nguy hiểm để sản xuất vũ khí hóa học, mặt nạ phòng độc, máy bay không người lái, đạn súng cối, mìn các loại và thiết bị truyền thông hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại