Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang

VƯƠNG TRẦN |

Kể từ khi được đưa về hồ Thiền Quang (Hà Nội) thời điểm đầu năm 2018 đến nay, đàn thiên nga đã 3 lần đẻ trứng với số lượng gần 20 quả.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 21.4, đàn thiên nga 11 con (5 trắng và 6 đen) tại khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội) vẫn thoải mái tung tăng bơi lộ trên hồ. Đàn thiên nga tỏ ra khá thân thiện với con người.

Phía bên một góc hồ, 2 lán nhỏ được dựng lên để cho bầy thiên nga trú ngụ. Đáng chú ý, bên trong những lán này có chứa đựng trứng thiên nga. Nhiều người dân khu vực chia sẻ cảm thấy rất thích thú khi biết tin đàn thiên nga đã nở trứng.

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 1.

Hiện tại, tại khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội) có một đàn thiên nga 11 con đang được chăm sóc và nuôi dưỡng.

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 2.

Sau một thời gian, đàn thiên nga không còn biểu hiện sợ sệt khi có người xuất hiện.

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 3.

Ở một góc hồ, 2 lán nhỏ được dựng lên làm nơi trú ngụ cho bầy thiên nga.

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 4.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội đàn thiên nga đã 3 lần đẻ trứng. Ngày 14.7.2018, đàn thiên nga đã đẻ được 4 quả trứng. Đến ngày 7.1.2019 đẻ lần 2 được 10 quả trứng và lần đẻ mới đây nhất là ngày 15.3 được 4 quả.

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 5.

Được biết, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cử một Tổ nhân viên thuộc Đội Quản lý duy trì hồ chăm sóc, trông nom bầy thiên nga. Các thông tin số liệu về quá trình sinh sản của loài này đều được ghi chép lại.

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 6.

Một nhân viên Cty Thoát nước Hà Nội cho hay, số trứng sau khi đàn thiên nga sinh sản, Công ty đã mang đi ấp thử nhiệm ở lò ấp trên Thái Nguyên. Lần đầu tiên ấp không thành công, lần thứ 4 thì tín hiệu khả quan hơn, có 6/10 trứng có phôi và 4 quả hiện đang ấp được 34 ngày. Nếu suôn sẻ, trứng sẽ nở sau 42 ngày ấp.

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 7.

Đàn thiên nga ăn các loại rau xanh nhưng chủ yếu là rau muống và ngũ cốc như cám, ngô

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 8.

Hiện tại sức khỏe và sinh trưởng của đàn thiên nga đang phát triển và dần quen với môi trường cảnh quan của hồ Thiền Quang.

Trầm trồ thích thú xem đàn thiên nga đẻ trứng ở hồ Thiền Quang - Ảnh 9.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, đầu năm 2018, 12 con Thiên Nga (7 con màu đen, 5 con màu trắng) đã được đưa về nuôi tại Hồ Gươm (Hà Nội). Ngay sau đó, đàn thiên nga được di dời, chuyển về nuôi dưỡng tại hồ Thiền Quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại