Trái tim không quân Nga đã tan nát bởi tên lửa Israel

Trung Phạm |

Đây là lần thứ hai Không quân Israel (IAF) bắn rơi một máy bay chiến đấu phản lực Sukhoi của Syria do Nga chế tạo kể từ năm 1985.

Theo thông tin ban đầu từ Bộ quốc phòng Israel thì chiếc phi cơ chiến đấu Syria mà lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ trên không phận Cao nguyên Golan ngày 24/7 là loại máy bay Sukhoi do Nga chế tạo, thuộc dòng Su-24 hoặc Su-22.

Tuy nhiên sau đó, tờ Times of Israel xác nhận đó là một chiếc Su-22 cất cánh từ căn cứ không quân T-4 cách Cao nguyên Golan khoảng 200 km để đánh bom các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS gần giới tuyến ngừng bắn năm 1974 và đã bị 2 quả tên lửa Patriot của Israel bắn hạ.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là Sukhoi đã sản xuất máy bay từ năm 1939 và là nhà cung cấp hàng đầu cho không quân Nga cũng như rất nhiều lực lượng không quân của các quốc gia khác trên thế giới.

Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi là một trong những doanh nghiệp nòng cốt của ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, đã cho ra đời những dòng máy bay chiến đấu đầu bảng thế giới. Gần 80 năm qua, Sukhoi đã chế tạo khoảng 12.000 máy bay các loại với khoảng 2.000 chiếc được chuyển giao cho hơn 30 quốc gia. 

Với các máy bay tấn công chiến lược như Su-30, Su-30 MKI, tiêm kích Su-33, máy bay ném bom Su-34, máy bay tấn công đa năng Su-35 và đặc biệt là mẫu mới nhất - tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57, Sukhoi được đánh giá là trái tim của không quân Nga cũng như của lực lượng không quân rất nhiều nước trên thế giới.

Sự kiện ngày 24/7 đã ghi nhận dấu mốc lần thứ hai Không quân Israel (IAF) bắn rơi một máy bay chiến đấu phản lực Sukhoi của Syria do Nga chế tạo kể từ năm 1985. Sự vụ đầu tiên diễn ra vào năm 2014 khi IAF bắn hạ một chiếc Sukhoi Su-24 xâm nhập không phận Israel trên Cao nguyên Golan, cũng bằng tên lửa Patriot.

Trái tim không quân Nga đã tan nát bởi tên lửa Israel - Ảnh 1.

Thông số kỹ thuật của Sukhoi Su-24

Su-24 là một trong những máy bay chủ lực của không quân Syria (SAF). Theo ước tính gần đây của chuyên trang FlightGlobal.com, SAF hiện đang vận hành 19 chiếc máy bay tấn công Su-24.

Sukhoi Su-24 (hay Fencer theo mã định danh của NATO) lần đầu tiên được đưa vào trang bị cho Không quân Liên Xô năm 1975. Đây là một trong những mẫu máy bay Sukhoi lâu đời nhất hiện vẫn còn hoạt động và đang được quân đội các nước Azerbaijan, Algeria, Belarus, Kazakhstan, Libya, Ukraine và Syria sử dụng.

Su-24 được trang bị các tên lửa không đối đất tầm bắn 5 km và không đối không tầm bắn 3 km. Ngoài ra, dòng máy bay này còn có 3 pháo tấn công nhanh và mang theo rất nhiều loại bom khác. Vận tốc tối đa của Su-24 là 1.550 km/h và tầm hoạt động là 3.000 km.

Trái tim không quân Nga đã tan nát bởi tên lửa Israel - Ảnh 2.

Một chiếc máy bay Sukhoi Su-22 của Syria

Trong khi đó, Sukhoi Su-22 lại là mẫu cũ hơn, lần đầu tiên được đưa vào biên chế năm 1971, ở Syria cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. NATO định danh Su-22 là Fitter.

Syria đã từng sử dụng loại máy bay này để tấn công Israel trong cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 và một số Su-22 đã bị các lực lượng Quân đội Israel bắn hạ.

Mẫu mới nhất trong dòng máy bay Sukhoi của Nga là Su-57, dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay. Hồi tháng 2/2018, hai chiếc Su-57 đã được phát hiện thấy đáp xuống căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria.

Đây là dòng máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga, được sử dụng để xâm nhập lãnh thổ đối phương và tấn công các mục tiêu mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày hay ban đêm.

Tên lửa Patriot của Israel tấn công máy bay Syria ngày 24/7

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại