Trả tự do cho nghi phạm giết con rồi thả trôi sông vì… không tìm được thi thể

Đình Thức |

Hời tự thú đã giết chết con gái 8 tuổi rồi buộc thi thể vào đá thả xuống sông nhưng do không tìm được thi thể nên hắn được thả sau khi hết thời hạn tạm giam.

Ngày 20/3, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, xác nhận việc thả tự do cho Bùi Văn Hời (SN 1985, trú tỉnh Thái Bình) do hết thời gian tạm giam theo quy định của pháp luật.

Việc thả tự do cho Hời được thực hiện theo quyết định của Viện kiểm sát. Trước đó, Hời bị tạm giam do bị cáo buộc đã sát hại con gái 8 tuổi và ném thi thể xuống sông Hàn vào tháng 2/2019.

"Viện kiểm soát cho rằng thi thể nạn nhân chưa tìm thấy nên chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam. Ngày 22/3, cơ quan điều tra sẽ báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo", ông Mưu nói.

Ông Mưu nhận định vụ án sát hại con gái ném thi thể xuống sông mà Hời là nghi phạm được dư luận rất quan tâm do tính chất dã man. Tuy nhiên, mấu chốt vụ việc là việc tìm thấy thi thể nạn nhân lại chưa thể làm được.

"Nghi phạm Hời được Viện kiểm sát quyết định trả tự do nhưng công an Đà Nẵng vẫn theo dõi giám sát.

Hời đã thừa nhận mình ra ra tay giết con với cơ quan điều tra.

Công an Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức 20 thợ lặn dàn hàng ngang ở cửa sông Hàn và tìm bằng được thi thể cháu bé.

Trường hợp thi thể không tìm được, chúng tôi sẽ tính đến phương án khác để xử lý", ông Mưu nhấn mạnh.

Trả tự do cho nghi phạm giết con rồi thả trôi sông vì… không tìm được thi thể - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng cùng đội thợ lặn tìm thi thể cháu H tại cửa sông Hàn

Trước đó, Hời đón con gái 8 tuổi là cháu Bùi V.T.H vào Đà Nẵng sinh sống cùng bạn gái người Hàn Quốc sau khi ly hôn. Tuy nhiên, Hời sau đó gửi con gái tại một ngôi chùa.

Tháng 1/2019, Hời đón con về ăn tết với bạn gái. Do vậy, Hời và bạn gái thường xuyên cãi vã nhau. Bạn Gái Hời sau đó bỏ về Hàn Quốc nên Hời trút giận lên con gái.

Ngày 1/2, con gái quấy khóc nên Hời đã bóp cổ con gái đến chết và giấu thi thể tại nơi ở. Ngày 4/2 (30 tháng Chạp), Hời chở xác con gái trở lại khu vực cầu Thuận Phước và bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg vào bên trong rồi ném xuống sông Hàn, sau đó về khách sạn ở đến ngày 8/2.

Ngày 24/2, Hời nhắn tin với người thân ở quê, thú nhận việc giết con ruột. Bà ngoại cháu H lập tức đến công an trình báo. Hời bị bắt sau đó tại bến xe trung tâm Đà Nẵng và khai nhận quá trình sát hại, phi tang thi thể con gái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại