trả nợ ngân hàng

Licogi 13 “ế” toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Thị giá chỉ 4.000 đồng, chào bán giá 10.000 đồng với mong muốn có tiền trả nợ ngân hàng

Licogi 13 “ế” toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ: Thị giá chỉ 4.000 đồng, chào bán giá 10.000 đồng với mong muốn có tiền trả nợ ngân hàng

Kinh doanh 2024-03-13T09:07:00

Đáng nói, 22,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ được LIG bán với giá 10.000 đồng/cp - cao hơn nhiều so với thị giá.

Có nên trả nợ trước hạn?

Có nên trả nợ trước hạn?

Kinh doanh 2022-08-26T09:24:55

Việc trả nợ trước hạn bạn có thể sẽ đối mặt với một số khoản phạt trả trước. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng thu xếp nợ, bạn sẽ khó lòng duy trì được kỷ luật tài chính và còn nhiều vấn đề hơn có thể phát sinh.

Shark Hưng nói thẳng chuyện thanh niên mua ô tô trả góp để làm màu với bạn gái: Vay tiền để mua tiêu sản, một cổ hai tròng, hì hục trả nợ

Shark Hưng nói thẳng chuyện thanh niên mua ô tô trả góp để làm màu với bạn gái: Vay tiền để mua tiêu sản, một cổ hai tròng, hì hục trả nợ

Kinh doanh 2021-07-08T19:30:00

"Cái xe nuốt chúng ta, và 'ông' cho vay tiền - ông ngân hàng cho trả góp nuốt chúng ta một lần nữa", shark Hưng phân tích.

Giá thuê xe tự lái tăng chóng mặt

Giá thuê xe tự lái tăng chóng mặt

Kinh doanh 2021-01-31T21:27:00

Thêm một đợt dịch Covid-19 bùng phát ngay trước Tết Tân Sửu khiến nhiều người cho thuê xe tự lái sợ ế ẩm nên tăng giá mạnh.

Hàng loạt khách sạn, biệt thự ở Đà Nẵng rao bán vì thua lỗ

Hàng loạt khách sạn, biệt thự ở Đà Nẵng rao bán vì thua lỗ

Kinh doanh 2020-09-18T10:09:00

Trước ảnh hưởng của cả 2 đợt dịch COVID-19, dù các chủ khách sạn từ nhỏ đến khách sạn lớn đã cố gắng cầm cự, cắt giảm tối đa chi phí để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, không có khách, nguồn vốn cạn kiệt khiến các chủ sở hữu phải rao bán tài sản để trả nợ ngân hàng, giảm thua lỗ.

Vợ chồng thu nhập 30 triệu/tháng, vay ngân hàng 1 tỷ mua nhà, sau 2 năm phải bán gấp để mua căn hộ ít tiền hơn nhưng mọi việc vẫn không như ý

Vợ chồng thu nhập 30 triệu/tháng, vay ngân hàng 1 tỷ mua nhà, sau 2 năm phải bán gấp để mua căn hộ ít tiền hơn nhưng mọi việc vẫn không như ý

Kinh doanh 2020-07-15T07:25:00

Riêng việc mua nhà, vợ chồng trẻ phải tính toán thật cẩn thận, đừng để vừa mua nhà đã phải bán gấp vì trả nợ ngân hàng như vợ chồng Minh - Nguyệt.

Thương vụ Phước Kiển và dấu hỏi lớn với Quốc Cường Gia Lai

Thương vụ Phước Kiển và dấu hỏi lớn với Quốc Cường Gia Lai
Kinh doanh 2020-07-06T14:38:00

Việc nhanh chóng rót gần 2.900 tỷ để QCGL trả nợ ngân hàng và tiếp tục giải phóng mặt bằng cho thấy sự tin tưởng rất lớn của đối tác. Dù vậy, tiến độ chậm chạp của dự án sau 3 năm không tránh khỏi dẫn tới những nghi ngại về năng lực cũng như sự nghiêm túc của lãnh đạo QCGL.

Lương giảm vì dịch bệnh, vợ chồng “liêu xiêu” lo khoản vay mua nhà trả góp

Lương giảm vì dịch bệnh, vợ chồng “liêu xiêu” lo khoản vay mua nhà trả góp

Kinh doanh 2020-03-17T19:37:00

Vì dịch bệnh, công ty không làm ăn được nên giảm lương... Trước đây thu nhập của 2 vợ chồng từ 30-40 triệu đồng/tháng thì nay giảm xuống chỉ còn khoảng 10 triệu đồng/tháng khiến vợ chồng chị T. lâm cảnh khó khăn với khoản vay mua nhà trả góp.

Chồng đầu tháng đưa vợ 4,5 triệu, cuối tháng lại đòi 1 triệu, bảng kê khai từng khoản khiến tất cả ngao ngán

Chồng đầu tháng đưa vợ 4,5 triệu, cuối tháng lại đòi 1 triệu, bảng kê khai từng khoản khiến tất cả ngao ngán

Nhịp sống mới 2019-09-06T11:00:00

Chồng tính toán, chi ly từng đồng với vợ con, nhưng khi ra ngoài lại tiêu hoang khiến vợ càng thêm bẽ bàng, bức xúc lên mạng nhờ chị em tư vấn.

Ấn Độ: Tượng đài 430 triệu USD gây bức xúc

Ấn Độ: Tượng đài 430 triệu USD gây bức xúc

Quốc tế 2018-10-30T09:28:00

Ngày 31-10 tới, Ấn Độ sẽ khánh thành tượng đài cao nhất thế giới ở bang Gujarat trong sự bất mãn của nông dân địa phương.

Video: Số phận của các tài xế Uber bây giờ ra sao?

Video: Số phận của các tài xế Uber bây giờ ra sao?

Kinh doanh 2018-04-13T19:30:00

Nhiều tài xế từng lái xe Uber đang phải đối mặt với nỗi lo "cơm áo gạo tiền", thậm chí sẽ phải bán xe để trả nợ ngân hàng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Vụ 500 giáo viên mất việc: Bộ GDĐT vào cuộc tìm hiểu

Vụ 500 giáo viên mất việc: Bộ GDĐT vào cuộc tìm hiểu

Thời sự - Xã hội 2018-03-31T00:32:00

Sáng 30.3, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (thuộc Bộ GDĐT) vừa có buổi làm việc với UBND huyện Krông Pắk liên quan đến vụ gần 500 giáo viên đứng trước nguy cơ mất việc. Tại buổi làm việc, Cục sẽ có báo cáo đề xuất các phương án để xử lý tình trạng trên.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại