Sau 30 ngày xét xử, toà trả hồ sơ đại án Phạm Công Danh - Trầm Bê

Viết Dũng |

TAND TP HCM đã trả lại hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung 6 vấn đề vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng.

Sáng 7/2, TAND TP HCM tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng - VNCB); Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và 44 đồng phạm vi phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 6.000 tỷ đồng.

Sau 1 tháng xét xử (từ 8/1), HĐXX đã tuyên bố trả lại hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án vì thiếu chứng cứ chứng minh theo quy định tố tụng mà không thể bổ sung tại tòa. 

Theo đó, HĐXX đề nghị điều tra bổ sung các vấn đề sau:

Thứ nhất, qua quá trình xét hỏi, các bị cáo liên quan là cán bộ BIDV, TPBank và người bào chữa cho các bị cáo nói không quen biết Phạm Công Danh, khi cho vay không biết được các công ty đi vay làm gì mà chỉ biết các đơn vị này do Danh giới thiệu. Cũng chư chưa chứng minh được việc tiếp nhận ý kiến từ bị cáo Danh. Vấn đề này cần phải được làm rõ.

Thứ hai, tại phiên tòa, bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang (2 cựu lãnh đạo của Sacombank) cho rằng VNCB đi vay tại 3 ngân hàng nhưng chỉ có các bị cáo bị truy tố. Trầm Bê, Phan Huy Khang thừa nhận gặp bị cáo Danh là theo quy trình vay tín dụng, việc sai sót là vấn đề nghiệp vụ của cấp dưới. Việc phê duyệt là theo chủ trương, không biết mục đích thực sự của bị cáo Danh vay tiền. Do đó bị cáo Trầm Bê nói không phục cáo buộc của VKS. HĐXX đề nghị xem xét khách quan toàn diện vụ án để đảm bảo truy tố đúng người đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Sau 30 ngày xét xử, toà trả hồ sơ đại án Phạm Công Danh - Trầm Bê - Ảnh 1.

Các bị cáo được dẫn giải về trại giam.

Thứ ba, đối với cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định, các bị cáo bị cáo buộc vi phạm khoản 3 điều 126 Luật TCTD. Trong quá trình xét xử, VKS xác định lại các bị cáo vi phạm điểm D khoản 1 điều 127 Luật TCTD. Toà đề nghị xem xét lại.

Thứ tư, trong quá trình xét hỏi, có ý kiến cho rằng Phạm Công Danh và đồng phạm có chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình hỏi, xác định dòng tiền 6.126 tỷ đồng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau cho VNCB như trả lương nhân viên, trả khoản nợ cho VNCB. ... 

Toà yêu cầu điều tra làm rõ việc Phạm Công Danh và đồng phạm có chiếm đoạt tài sản này không, thời điểm và số tiền chiếm đoạt là bao nhiêu?

Sau 30 ngày xét xử, toà trả hồ sơ đại án Phạm Công Danh - Trầm Bê - Ảnh 2.

Rất đông người thân của các bị cáo đến tham dự phiên tòa sáng nay.

Thứ năm, trong phần tranh luận, VKS tuyên thu hồi 6.126 tỷ đồng từ 3 ngân hàng để trả lại cho Ngân hàng Xây dựng. Bên cạnh đó, VKS cũng đề nghị xem xét dòng tiền vay từ các ngân hàng, nếu xét là vật chứng thì thu hồi. Hiệp hội ngân hàng cho rằng nếu chấp thuận thu hồi thì gây ảnh hưởng tới thị trường tài chính. HĐXX thấy cần làm rõ Phạm Công Danh đã làm trái, căn cứ để thu hồi, từ đó giải quyết có căn cứ.

Thứ sáu, tại phiên tòa, Phạm Công Danh và luật sư bào chữa xem xét thu hồi 4.500 tỷ đồng có nguồn gốc từ khoản vay BIDV. Số tiền này được chuyển về VNCB để tăng vốn điều lệ nhưng chưa được NHNN đồng ý. 

HĐXX xét thấy 4.500 tỷ này được chuyển về VNCB và dùng cho VNCB. Như vậy, Phạm Công Danh và đồng phạm có hành vi cố ý làm trái như cáo trạng, gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng nhưng đã dùng 4.500 tỷ đồng cho VNCB. 

Vì vậy, cần xác định trong trường hợp cụ thể VNCB thiệt hại bao nhiêu tiền, cần xem xét bảo đảm đánh giá của NHNN và Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm các bị cáo bị bắt, nếu có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại