TQ tung video khoe lính trên núi cao được ăn đồ nóng hổi, Ấn Độ đáp trả: "Nói dối!"

Tất Đạt |

Chuyên gia Ấn Độ cho rằng các đoạn video tuyên truyền của Trung Quốc về binh sĩ biên giới là "không đúng sự thật".

Mới đây, Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) ông Hồ Tích Tiến đã đăng tải một đoạn video lên Twitter cá nhân với những hình ảnh cho thấy các máy bay không người lái (drone) đời mới đưa thực phẩm tới tiền tuyến cho binh sĩ Trung Quốc.

Ông Hồ Tích Tiến viết: "Với những chiếc drone này, binh sĩ ở tiền tuyến của PLA có thể tận hưởng đồ ăn nóng hổi khi mùa đông tới. Một số người tỏ ra thông cảm với những binh sĩ Ấn Độ chỉ có thể ăn đồ đóng hộp lạnh lẽo và phải chịu đựng cái lạnh tê người cũng như nguy cơ lây lan COVID-19".

Cụ thể, trong đoạn video, hàng loạt chiếc drone hình lục giác đã được thiết kế để đem đồ ăn và một số nhu yếu phẩm khác tới cho các binh sĩ ở vùng biên giới.

Trước đó, thực phẩm được chuẩn bị trên một chiếc xe có bếp di động, đóng gói trong những gói nhựa mỏng, trong suốt, và được chở bằng xe tới một điểm được chỉ định.

TQ tung video khoe lính trên núi cao được ăn đồ nóng hổi, Ấn Độ đáp trả: Nói dối! - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video

Tại điểm dỡ hàng, binh sĩ lấy các drone xuống, lắp ráp, đặt thực phẩm trong túi nhựa đen cùng với 5 chai nước lọc, đặt lên thùng chứa của drone và khoảng 8 chiếc drone cất cánh cùng lúc. Tiếp đó, video cho thấy những chiếc drone thả hàng hỗ trợ từ độ cao 30-40m so với mặt đất. Trong cảnh cuối cùng, các binh sĩ Trung Quốc đem các thùng lớn từ xe tải xuống và các hộp đồ ăn được phân phát cho binh sĩ ăn trong giờ nghỉ giải lao.

Theo India Today, những chiếc drone nhìn giống loại được trưng bày tại triển lãm Chu Hải và có khả năng đây là loại drone "họ hàng" có tên là YJU22. YJU22 là máy bay không người lái có thể nâng 20kg ở độ cao 2m. Tải trọng tối đa giảm dần ở độ cao lớn hơn với mức bay cao nhất ở 100m so với mặt đất khi không chở theo hàng hóa.

TQ tung video khoe lính trên núi cao được ăn đồ nóng hổi, Ấn Độ đáp trả: Nói dối! - Ảnh 2.

Trong video, chiếc drone lục giác thiết kế dạng hộp với nắp đáy có bản lề hỗ trợ tải và thả đồ bên trong. Tác giả trên India Today cho rằng diện tích hộp khá bé nếu so sánh kích thước của 5 chai nước, gói thực phẩm và bàn tay của binh sĩ Trung Quốc. Ngoài ra, 5 chai nước có thể tích khoảng 250ml-500ml trong chiếc drone cho thấy thiết bị này chỉ có thể chở tối đa thực phẩm cho 5 người.

Tốc độ của drone loại này là khoảng 15m/1 phút. Trong khi đó, video tạo cảm giác rằng drone di chuyển với tốc độ rất nhanh. Tiếp đó, đồ trong drone được thả xuống trực tiếp mà không có dù hỗ trợ. Hay nói cách khác, thực phẩm và các chai nước được thả tự do từ độ cao 30-40m. Theo India Today, đây là bằng chứng cho thấy Trung Quốc không trung thực bởi những túi nhựa mỏng như vậy không thể nào bảo vệ được đồ bên trong khi rơi từ độ cao như vậy ở địa hình đồi núi, thậm chí kể cả rơi xuống nền tuyết.

TQ tung video khoe lính trên núi cao được ăn đồ nóng hổi, Ấn Độ đáp trả: Nói dối! - Ảnh 3.

Việc cho drone hạ cánh cũng khó khăn khi thiết bị này cần bề mặt phẳng cũng như cần thiết bị điều khiển từ xa với khoảng cách 1-2km trong tầm nhìn. Trong đoạn sau của video, thứ lính Trung Quốc đem về từ gói hàng do drone thả là gối và túi giữ nhiệt chứ không phải đồ ăn hay nước như được quay ở đoạn trước.

Chuyên gia Ấn Độ cho rằng, việc điều khiển các drone chở hàng tới vùng núi là điều bất khả thi vì có nhiều sự khác biệt trong độ cao và địa hình của khu vực. Triển khai hàng loạt drone ở vùng núi đòi hỏi nhiều yếu tố phức tạp, chưa kể băng giá làm hại động cơ hoặc tuyết làm hỏng drone trong những môi trường lạnh giá. Do đó, có thể thấy tuyên bố của Trung Quốc về việc sử dụng drone để chuyển "đồ ăn nóng hổi" là không chính xác.

Ngoài ra, India Today chỉ ra hình ảnh binh sĩ tự kéo các thùng đồ ăn ở cuối video mới là cách lính Trung Quốc nhận đồ ăn tiếp tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại