TQ trắng trợn nói về vũ khí phòng không ở 7 đảo Trường Sa: Cũng như... súng cao su thôi

Hải Võ |

Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 15/12 phản ứng thông tin nước này triển khai phi pháp vũ khí phòng không trên cả 7 đảo nhân tạo (xây trái phép) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Văn phòng báo chí thuộc Bộ này trắng trợn tuyên bố "Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Nam Sa (cách gọi vô giá trị của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa-PV) và vùng biển xung quanh".

Lầu Bát Nhất ngang nhiên ngụy biện: 

"Các cơ sở hạ tâng liên quan (xây dựng trái phép-PV) chủ yếu phục vụ mục đích dân sự. Còn về các trang bị quân sự thiết yếu, chủ yếu để phục vụ phòng ngự và tự vệ, là hoàn toàn hợp pháp. Ví dụ, người khác diễu võ dương oai trước cửa nhà anh, thì lẽ nào anh không được phép chuẩn bị súng cao su hay sao?"

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 15/12 lấp liếm rằng "chưa nắm được tình hình cụ thể về các báo cáo liên quan".

Tuy nhiên, ông Cảnh ngang ngược tuyên bố "Trung Quốc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí trang thiết bị phòng thủ trên lãnh thổ của mình là hoàn toàn bình thường", "không liên quan đến quân sự hóa".

Bị chất vấn về cam kết hồi tháng 9/2015 của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trung Quốc "sẽ không bao giờ quân sự hóa ở biển Đông", Cảnh Sảng cũng không đưa ra câu trả lời trực tiếp mà đưa câu hỏi ngược lại nhằm chỉ trích Mỹ.

"Nếu việc Trung Quốc xây dựng, bố trí trang bị phòng thủ một cách bình thường trên các đảo của mình bị gọi là 'quân sự hóa', vậy việc [Mỹ] điều hạm đội tới biển Đông phải gọi là gì?" - ông này nói.

TQ trắng trợn nói về vũ khí phòng không ở 7 đảo Trường Sa: Cũng như... súng cao su thôi - Ảnh 1.

Ông Cảnh Sảng tại cuộc họp báo ngày 15/12 (Ảnh: BNGTQ)

Trước đó, Reuters dẫn báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế (CSIS) cho biết, Trung Quốc dường như đã triển khai các loại vũ khí, trong đó có những hệ thống chống tên lửa và chống máy bay trên cả 7 đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng phi pháp ở Biển Đông.

Báo cáo của AMTI nói rằng "những khẩu súng và các hệ thống CIWS tiềm tàng" chứng minh chính phủ Trung Quốc coi trọng việc phòng thủ các đảo nhân tạo trái phép, đề phòng trường hợp một cuộc "tấn công vũ trang bất ngờ" xảy ra ở Biển Đông.

"Chúng sẽ là phòng tuyến cuối cùng chống lại những tên lửa hành trình của Mỹ và các bên khác," AMTI cho hay.

AMTI đã theo dõi Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp các cấu trúc hình lục giác trên đá Chữ Thập, Vành Khăn, Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ tháng 6 và tháng 7/2016. Bắc Kinh cũng xây các đường băng dài hơn 3.000 m trên những bãi đá này.

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhiều lần nhấn mạnh:

"Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại