TQ phản ứng vụ Đài Loan "phóng nhầm" tên lửa chống hạm

Hải Võ |

Đại diện chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng phản ứng về vụ Hải quân Đài Loan "phóng nhầm" tên lửa chống hạm Hsiung Feng III ra Eo biển vào sáng 1/7.

Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Trương Chí Quân ngày 1/7 lên tiếng yêu cầu Đài Loan phải giải thích một cách có trách nhiệm về vụ "phóng nhầm" tên lửa ra Eo biển vào cùng ngày.

Ông Trương chỉ trích quan hệ hai bờ eo biển đang cho thấy tình trạng không có nền tảng chính trị dựa trên "nhận thức chung 1992" mà đôi bên đã ký, đồng thời chỉ ra vụ Đài Loan "bắn nhầm" tên lửa là "sự việc hết sức nghiêm trọng".

Trương Chí Quân cho biết Bắc Kinh chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía Đài Loan.

"Điều quan trọng lúc này là chính quyền Đài Loan cần nghiêm túc nhìn nhận vụ việc, bảo đảm quan hệ hai bờ phát triển hòa bình ổn định cũng như vấn đề nền tảng chính trị cho hòa bình ổn định ở biển Đài Loan," ông Trương nói.

TQ phản ứng vụ Đài Loan phóng nhầm tên lửa chống hạm - Ảnh 1.

Ông Trương Chí Quân. (Ảnh: Weibo)

Vào khoảng 8h15 sáng 1/7, tàu tuần tra Chinchiang (PCG-610), thuộc Hạm đội 131 Hải quân Đài Loan, đã "phóng nhầm" một tên lửa chống hạm ra Eo biển Đài Loan.

Hải quân Đài Loan xác định tên lửa không vượt qua đường ranh giới nằm giữa eo biển.

Vụ việc diễn ra đúng dịp đại lục tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc (1921-2016).

Theo Sina, người phát ngôn quân đội Đài Loan Trần Trung Cát đã xin lỗi về vụ "bắn nhầm" tên lửa. Quân đội đã chỉ thị lập tổ chuyên án để điều tra vụ việc.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan cũng xác nhận tên lửa bắn trúng một tàu cá Đài Loan khiến 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

7 sĩ quan, lãnh đạo quân đội của tàu Chinchiang và Hạm đội 131 đã nhận án kỷ luật ở các mức độ khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại