TQ phản pháo ý kiến "muốn thắng tàu sân bay Liêu Ninh, Đài Loan chỉ cần công bố 1 bức ảnh"

Hải Võ |

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ngày 14/1 dẫn lời một học giả Đài Loan nêu giải pháp chiến thắng sức ép từ "cuộc chiến dư luận" mà Bắc Kinh tiến hành với tàu sân bay Liêu Ninh.

Chính phủ Trung Quốc hôm 12/1 vừa qua đã xác nhận thông tin được báo giới Đài Loan đưa trước đó, về việc tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã hoàn thành hoạt động huấn luyện quân sự trên biển từ 24/12/2016 và trở về đại lục qua đường eo biển Đài Loan.

Trong khi Bắc Kinh khẳng định khu vực eo biển Đài Loan nằm trên tuyến đường biển quốc tế và tàu sân bay của nước này "thông qua một cách vô hại", phía Đài Loan vẫn tin rằng có thông điệp "cảnh cáo về chính trị" trong động thái của tàu Liêu Ninh.

Theo tờ Hoàn Cầu, Chủ nhiệm Trung tâm phân tích an ninh biển của Đài Loan, ông Mai Phúc Hưng, hôm 13/1 cho hay, dư luận Đài Loan những ngày vừa qua thậm chí có ý kiến đòi phóng tên lửa "bắn chìm tàu Liêu Ninh". Tuy nhiên, ông Mai cho rằng mọi người đều hiểu điều đó là bất khả thi và không cần thiết, cũng không mang tính xây dựng.

Ông Mai kiến nghị chính quyền nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn "xem xét, lựa chọn thời cơ có lợi để công bố những hình ảnh 'kiểu như thế này' (ảnh dưới)", nhằm cân bằng tình thế trước sức ép của Trung Quốc đại lục.

TQ phản pháo ý kiến muốn thắng tàu sân bay Liêu Ninh, Đài Loan chỉ cần công bố 1 bức ảnh - Ảnh 1.

Hình ảnh mà ông Mai Phúc Hưng khuyên chính quyền Đài Loan sử dụng, được ông công bố nhưng không đi kèm bất kỳ giải thích nào (Ảnh: Hoàn Cầu)

Dù chỉ gợi ý hình ảnh mà không đưa ra lời giải thích, thông điệp từ học giả họ Mai được Thời báo Hoàn Cầu đánh giá là "rất rõ ràng": Nếu Đài Loan đưa ra được một hình ảnh chụp "tàu Liêu Ninh" từ chính các tàu ngầm của mình, thì đó là một cú "phản đòn" rất tốt nhằm vào Bắc Kinh.

Trả lời Hoàn Cầu, chuyên gia Trương Quân Xã từ Viện nghiên cứu học thuật quân sự hải dương (Trung Quốc), cho biết, thông thường xung quanh tàu sân bay đều có tàu ngầm hạt nhân, các tàu hộ vệ tên lửa và tàu tuần tra tạo thành phòng tuyến nhiều lớp.

Ông Trương giải thích, một khi có thể kính tiềm vọng trên tàu ngầm để chụp ảnh một tàu sân bay thì chứng minh tàu ngầm đó đã tiếp cận rất gần với tàu sân bay, đồng thời vượt qua được phần lớn các lớp phòng thủ của nhóm tàu sân bay đó.

"Thông điệp của chuyên gia Đài Loan rất có thể là 'tôi chụp ảnh được [tàu sân bay] thì cũng có thể bắn ngư lôi hoặc tên lửa để tấn công'," Trương Quân Xã nói.

Dù vậy, học giả người Trung Quốc cho rằng gợi ý của ông Mai Phúc Hưng "không có giá trị gì".

Ông Trương nhận định: "Đầu tiên đây (hình ảnh học giả Đài Loan đưa ra làm thí dụ-ND) không phải là tàu sân bay của Trung Quốc đại lục, và cũng không phải do tàu ngầm Đài Loan chụp. Sức mạnh quân sự giữa Đài Loan và đại lục vốn không cùng đẳng cấp."

Thời báo Hoàn Cầu cho hay, tờ này đã tìm hiểu và xác thực bức ảnh ông Mai Phúc Hưng đăng tải là hình ảnh một tàu sân bay của Mỹ, được chụp từ tàu ngầm của Liên Xô trên Đại Tây Dương vào năm 1974.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại