TQ bất ngờ "nói lại" vụ hứa hẹn điều binh giúp Syria: Sẽ không bao giờ có chuyện đó!

Hải Võ |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Damascus ngày 9/8 đã ra thông báo trần tình về việc báo Al-Watan của Syria dẫn lời Đại sứ Tề Tiền Tiến nói Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Syria.

Thông báo cho hay, về việc Al-Watan (báo Tổ quốc) số 2955 ra ngày 1/8 đưa tin liên quan Đại sứ Trung Quốc tại Syria Tề Tiền Tiến và tùy viên quân sự Vương Thụy Chính bày tỏ "quân đội Trung Quốc có thể tham dự chiến dịch của quân chính phủ Syria tại Idlib bằng một hình thức nào đó", tờ Al-Watan đã nhận được đính chính của của Đại sứ quán Trung Quốc như sau:

"Bản tin nói trên là không chính xác, có sự lý giải sai lệch đối với phát biểu liên quan của Đại sứ Tề Tiền Tiến và tùy viên quân sự Vương Thụy Chính. Như mọi người đều biết, Trung Quốc kiên định ủng hộ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria thông qua giải pháp chính trị.

Trung Quốc chưa từng điều động lực lượng tham gia bất kỳ hành động quân sự nào của quân đội chính phủ Syria, và sau này cũng sẽ không có chuyện đó.

Trung Quốc ủng hộ Syria đấu tranh chống lại chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi xã hội quốc tế cùng nỗ lực, dưới một tiêu chuẩn nhất quán để loại trừ chủ nghĩa khủng bố."

TQ bất ngờ nói lại vụ hứa hẹn điều binh giúp Syria: Sẽ không bao giờ có chuyện đó! - Ảnh 1.

Thông cáo trên website Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria đính chính thông tin "kề vai tác chiến" với quân chính phủ Syria (Ảnh: Sina)

Trước đó vào ngày 4/8, Sputnik News (Nga) dẫn báo cáo của Al-Watan, trong đó trích lời ông Tề Tiền Tiến cho biết, bên cạnh việc triển khai chiến dịch chống khủng bố ở các địa phương của Syria, Bắc Kinh có khả năng nhanh chóng bố trí lực lượng để hỗ trợ chiến dịch sắp tới mà quân chính phủ Syria tiến hành tại tỉnh Idlib.

Theo bản tin trên, ông Tề đã nói với Al-Watan rằng Trung Quốc đang quan sát tình trạng xung đột ở Syria và "quân chính phủ Syria đang tấn công các phần tử khủng bố ở Idlib cùng nhiều địa phương khác", đồng thời nói thêm quân đội Trung Quốc "sẵn sàng kề vai tác chiến với quân chính phủ Syria dưới một hình thức nào đó".

Al-Watan cũng dẫn lời ông Vương Thụy Chính, nói rằng Quân giải phóng nhân dân (PLA) mong muốn tăng cường quan hệ với quân đội Syria, và bày tỏ lo ngại về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ tham gia các lực lượng thánh chiến chống lại chính phủ tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tỉnh Idlib nằm ở vùng tây bắc Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, là địa bàn do các lực lượng đối lập kiểm soát.

Sputnik dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ ngoại giao Syria, tiết lộ ông không hề hay biết về kế hoạch can thiệp quân sự của Bắc Kinh tại nước này, nhưng ông khẳng định chính phủ Syria đang nỗ lực đẩy lùi các nhóm khủng bố khỏi đất nước và "hoan nghênh mọi sự ủng hộ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại