TP.HCM: Vi phạm giao thông, lao vào chửi bới, đánh đội phó CSGT

Minh Toàn |

Vi phạm luật giao thông bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà còn lao vào chửi bới, nhục mạ lực lượng chức năng, đánh đội phó CSGT.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 2 cho biết, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nhan Hồng Phong (SN 1979, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/4, Đội CSGT Cát Lái thuộc phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đang tiến hành chốt kiểm tra phương tiện vi phạm trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM.

TP.HCM: Vi phạm giao thông, lao vào chửi bới, đánh đội phó CSGT - Ảnh 1.

Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Phong.

Đúng lúc này, Phong điều khiển xe máy mang BKS: 54B8 - 7076 hướng về hầm Thủ Thiêm với tốc độ nhanh. Tổ tuần tra CSGT đã kiểm tra tốc độ của xe Phong là 75 km/h nên tiến hành yêu cầu dừng phương tiện để xử lý.

Lực lượng chức năng cho Phong biết, đoạn đường trên chỉ đi được với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h. Phong không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì và có biểu hiện say xỉn nên công an đã yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Liên tục trong gần một giờ đồng hồ, Phong văng tục to tiếng và xô đẩy một CSGT. Thấy Phong thiếu hợp tác, Trung tá Bùi Minh Phước – Đội phó CSGT Cát Lái đã tới khuyên can thì Phong lao tới đánh. Sự việc được lực lượng CSGT ghi hình lại và nhiều người dân lưu thông chứng kiến.

TP.HCM: Vi phạm giao thông, lao vào chửi bới, đánh đội phó CSGT - Ảnh 2.

Hình ảnh ghi nhận lại sự việc.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng công an phường An Lợi Đông, quận 2 có mặt mời Phong trụ sở để làm việc. Tại đây Phong tiếp tục biểu hiện thái độ chống đối. Sau khi thuyết phục, Phong đã đồng ý chấp nhận kiểm tra nồng độ cồn và kết quả là 0,565 mlg/lít khí thở vượt quá cao so với mức giới hạn cho phép.

Công an quận 2 sau đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phong để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Qua 1 ngày xảy ra sự việc, Phong tỏ ra hối hận về hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại