TP.HCM: Vi phạm giao thông bị truy đuổi, nam thanh niên đánh công an

Minh Toàn |

Vi phạm luật giao thông bị tổ công tác yêu cầu dừng xe, Hoàng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Bị công an truy đuổi chặn lại, y dùng tay đánh nạn nhân.

Ngày 14/4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Hoàng Huy Hoàng (SN 1989, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 13/4, tổ công tác của Công an quận Gò Vấp đang tiến hành điều tiết giao thông ở khu vực vòng xoay Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM thì phát hiện Hoàng điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Hoàng không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Lúc này, đồng chí Nguyễn Hoàng Sinh (là cán bộ Công an quận Gò Vấp, thành viên Tổ công tác) dùng xe đặc chủng đuổi theo. Nam thanh niên tăng ga tìm cách tẩu thoát.

Khi đi đến trước địa chỉ 136 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, đồng chí Sinh bắt kịp chặn xe Hoàng lại. Vừa xuống xe, nam thanh niên cự cãi lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đánh đồng chí Sinh bị thương.

Người dân đã hỗ trợ khống chế bắt giữ Hoàng và bàn giao cho Công an quận Gò Vấp. Bước đầu, tại trụ sở Công an, Hoàng khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, khoảng 16h15 ngày 11/4, Tổ công tác Trật tự đô thị phường Bến Nghé đang tiến hành làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1 thì phát hiện Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995, ngụ quận 10) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên lề đường nên nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đồng chí Phạm Lê Công Trung (SN 1980, là cán bộ trật tự đô thị phường Bến Nghé, thành viên Tổ công tác) lại yêu cầu thì Sơn lớn tiếng cự cãi rồi xông vào đánh khiến đồng chí Trung bị thương.

Người dân cùng lực lượng đã khống chế Sơn bàn giao công an quận 1 để điều tra xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại